Góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Thứ Ba, 13/04/2021, 18:27
Chiều 13/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Daniel Kritenbrink đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được Tổng thống Hoa Kỳ đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương; tin tưởng ngài Daniel Kritenbrink sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công trên cương vị mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Daniel Kritenbrink tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Đại sứ Daniel Kritenbrink, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, đã đóng góp thiết thực cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, qua đó tạo cơ sở củng cố lòng tin chiến lược, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu, rộng.

 Khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Hoa Kỳ hỗ trợ người dân Việt Nam tiếp cận vaccine ngừa COVID-19; hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine.

Bộ trưởng Tô Lâm tái khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ ở cả tầm chiến lược và các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành; cũng như tiếp tục là đối tác tin cậy, quan trọng của các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ như Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp...

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Daniel Kritenbrink.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong quan hệ hai nước, mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu với các đối tác có tiềm lực của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, ngài Daniel Kritenbrink sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Công an Việt Nam và của cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Daniel Kritenbrink mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. 

Ngài Daniel Kritenbrink khẳng định, thời gian tới, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả như mong muốn của hai bên.

Khổng Hà
.
.
.