Hội nghị phòng chống hạn, mặn tại ĐBSCL

Thứ Tư, 17/02/2016, 13:13
Ngày 17-2, Bộ NN&PTNT phối hộp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị phòng chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh ĐBSCL. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Hội nghị. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.


Từ cuối năm 2014, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino mạnh, kéo dài (được đánh giá là El Nino mạnh, kéo dài nhất trong 60 năm qua), tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng diễn biến bất thường, cực đoan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại vùng ĐBSCL, mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, không có lũ (mực nước cao nhất năm tại Tân Châu chỉ đạt 2,55m thấp nhất trong 90 năm qua). Năm 2015, những tháng đầu năm 2016, tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ đến 30-60% ngay trong những tháng mùa mưa; xâm nhập mặn sớm, sâu hơn mọi năm (nhiều nơi xâm nhập mặn sâu vào cửa sông trên 80km), hạn hán, thiếu nước đã xảy ra ngay cả trong các tháng mùa lũ năm 2015.   

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, nhất là Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và các địa phương đã chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị.

Bộ NN&PTNT đã thông tin kịp thời tới các địa phương, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó kịp thời; chủ động tổ chức Hội nghị tại từng khu vực để triển khai phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

Các địa phương đã chủ động tìm mọi giải pháp như cơ cấu lại mùa vụ phù hợp; chuyển đổi giống cây trồng có khả năng chịu mặn tốt hơn; thực hiện các giải pháp để lấy nước, trữ nước phục vụ sản xuất (đắp đập tạm ngăn mặn, trữ nước ngọt; lắp đặt các máy bơm dã chiến).

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất các giải pháp của Bộ NN&PTNT. Đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các Bộ, ngành, các địa phương trong vùng phải có nhận thức đúng đắn về sự nghiêm trọng của tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, phải coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để có chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, cân đối nguồn nước để chỉ đạo canh tác phù hợp với khả năng đảm bảo nguồn nước, ưu tiên bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc sau mới đến sản xuất.

Bộ TN&MT chỉ đạo theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo, thông tin kịp thời về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới để các cơ quan, địa phương chỉ đạo sản xuất, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ kinh phí chống hạn của các địa phương, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ ngay sau Hội nghị này...

Văn Đức
.
.
.