Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, môi trường

Thứ Năm, 26/01/2017, 15:21
“Đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ, xác định tuyến, địa bàn, khu vực, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để tổ chức đấu tranh quyết liệt với một số chuyên án về tội phạm ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm lớn, mang tính đột phá, tạo sức lan tỏa để phục vụ răn đe tội phạm và phòng ngừa vi phạm” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướngTthường trực Chính phủ phát biểu như trên tại buổi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49). Tham dự có đồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao thành tích mà hai đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng gửi lời chúc năm mới sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục C47 và C49.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu và chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Trước những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và trong khu vực, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực trạng tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đang xảy ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị hai Cục trước mắt, tập trung lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho hai đơn vị.

Đối với tội phạm ma túy, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, tác hại của ma túy rất nghiêm trọng, đã có nhiều trường hợp giết người rất dã man do ma túy gây ra.

“Chúng ta phải tăng cường quyết tâm, ý chí đẩy mạnh công cuộc đấu tranh với tội phạm về ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, phối hợp với các lực lượng cho tốt, đồng thời phát huy  tính chuyên nghiệp, sắc sảo, nhạy bén, hành động quyết liệt, dũng cảm, chấp nhận sự gian khổ, hi sinh đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy vì sự bình yên của nhân dân. Với tội phạm về môi trường, phải ngăn chặn bằng được việc phá rừng trái phép; vì lợi nhuận mà các doanh nghiệp bất chấp hậu quả gây ra cho người dân, cho xã hội,  phá hủy môi trường, bầu khí quyển” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Văn Vệ và lãnh đạo hai đơn vị tặng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ, xác định tuyến, địa bàn, khu vực, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để tổ chức đấu tranh quyết liệt với một số chuyên án về tội phạm ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm lớn, mang tính đột phá, tạo sức lan tỏa để phục vụ răn đe tội phạm và phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an trong phòng, chống tội phạm ma túy, môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm.

Năm 2016, hai Cục đã nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19.333 vụ, 31.001 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy (nhiều hơn 1.512 vụ, 3.326 đối tượng so với năm 2015), trong đó có 25 vụ, 51 đối tượng liên quan đến nước ngoài. Thu 607,813kg heroin; 15,42kg cocain; 92,13kg thuốc phiện; 145,51kg cần sa khô; 1.211kg cần sa tươi; 1,6kg “Cỏ Mỹ”; 04kg Ketamine; 839,63kg và 427.655 viên ma túy tổng hợp; 230 khẩu súng; 3.305 viên đạn; trên 39 tỉ VNĐ cùng nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng khác.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện 17.622 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 27,84%) với 2.208 tổ chức và 15.464 cá nhân vi phạm; khởi tố 300 vụ, 313 đối tượng; xử lý hành chính 12.242 vụ, gần 200 tỷ đồng, trong đó đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhiều vụ vi phạm pháp luật về môi trường nghiêm trọng có tác dụng cảnh báo, răn đe cao.

Hà Phương
.
.
.