Cấm quay phim, chụp hình nhiều tuyến đường tại Đà Lạt

Thứ Năm, 08/10/2020, 16:17
Nhiều tuyến đường đẹp tại TP Đà Lạt lâu nay là địa điểm quay phim, chụp hình lý tưởng, thu hút sự quan tâm của du khách sẽ bị cấm từ ngày 12/10 tới. 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, nhiều tuyến đường đẹp tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt lâu nay là địa điểm quay phim, chụp hình lý tưởng, thu hút sự quan tâm của du khách sẽ bị điều chỉnh bởi quyết định này từ ngày 12/10 tới.

Khu vực được bảo vệ và cấm tập trung đông người, cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ là xung quanh Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; UBND tỉnh Lâm Đồng; Đài phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng; Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng cấm tụ tập, quay phim, chụp hình trên nhiều tuyến đường tại TP Đà Lạt. Ảnh Đinh Văn Biên

Ngoài ra, còn có các địa điểm tổ chức hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước và nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu bảo vệ theo quy định của pháp luật... 

Tuy nhiên, trong quyết định này không nêu rõ khoảng cách cấm từ trụ sở cơ quan tới khu vực được điều chỉnh bởi quyết định này là bao xa.

Tại những khu vực trên còn bị cấm sử dụng các thiết bị bay không người lái, các thiết bị có tính năng chuyển động nhằm xâm nhập vào các khu vực bảo vệ hoặc mang vũ khí, vật liệu nổ, các hoạt động khác gây phương hại tới an ninh quốc gia; Các hành vi rải tờ rơi, truyền đơn, tài liệu có nội dung phá hoại an ninh chính trị nội bộ và gây rối trật tự công cộng. Cấm giăng cờ, băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh, kích động tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc phát tán tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước, chống chính quyền địa phương.

Tại nhiều khu vực gần địa điểm cấm trên lâu nay vốn là nơi tham quan hấp dẫn du khách. Chẳng hạn, đối diện trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng là công viên mở, có vườn hoa cẩm tú cầu và các tiểu cảnh, hằng ngày thu hút một lượng lớn du khách vào tham quan, quay phim, chụp hình. Khu vực đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Viết Xuân, gần Tỉnh ủy Lâm Đồng có điểm tham quan “Ngôi nhà kỳ” dị cũng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tới tham quan, khám phá.

Đó là chưa kể, vào mua hoa mai anh đào, tại gần khu vực trụ sở các cơ quan thuộc khu vực bảo vệ, cấm tụ tập đông người, cấm quay phim, chụp hình... trên có rất nhiều mai anh đào nở rộ, thường tập trung khá đông người dân và du khách lui tới quay phim, chụp hình. Điều này rất dễ vi phạm những quy định được nêu trong quyết định trên của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Anh Nguyễn Văn Nam, một du khách từ TP Hồ Chí Minh thường xuyên lên Đà Lạt chụp hình phong cảnh cũng như nhiều người khác cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng cần quy định cụ thể hơn về khoảng cách từ điểm cấm tới hàng rào trụ sở các cơ quan trên là bao nhiêu mét để người dân, du khách biết rõ.

Theo Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng, hiện nay hầu như tỉnh nào cũng ban hành quy định khu vực cấm. So với các tỉnh, thành khác, tỉnh Lâm Đồng quy định phạm vi cấm rất ít. Những khu vực cấm sẽ có biển báo cụ thể để mọi người đều biết và tuân thủ theo quy định.

Khắc Lịch
.
.
.