Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tân Đại sứ Singapore và tân Đại sứ Philippines

Thứ Ba, 11/05/2021, 19:22
Chiều 11/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Jaya Ratnam, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam và ngài Meynardo Los Banos Montealegre, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam.


Nhiệt liệt chào mừng ngài Jaya Ratnam sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng và tin tưởng rằng ngài Đại sứ sẽ hoàn thành  nhiệm kỳ công tác và có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng CAND Việt Nam nói riêng đánh giá cao và coi trọng quan hệ song phương Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore và quan hệ phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật Singapore.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Singapore trong thời gian qua không ngừng được duy trì và phát triển trên mọi lĩnh vực như trao đổi đoàn, chuyển tải thông điệp cấp cao; thực thi pháp luật trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Qua đó, góp phần củng cố sự tin tưởng về chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Jaya Ratnam tại buổi tiếp.

Sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Singapore trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho “Hợp tác an ninh - quốc phòng” giữa hai nước. Đây là một trụ cột quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị của lãnh đạo hai nước. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho các hoạt động đối ngoại trực tiếp giữa hai bên không được triển khai. Tuy nhiên, dịch bệnh không ngăn cản được nỗ lực chung của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN, trong đó có Singapore trong công tác phối hợp lập trường, chia sẻ thông tin và đưa ra các giải pháp đối với các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. 

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chủ động thích ứng của ASEAN, trong đó có Việt Nam và Singapore, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng hai bên sẽ từng bước vượt qua khó khăn cũng như kiến tạo nền tảng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đây là cơ sở để hai bên xây dựng một ASEAN có vị thế và vai trò trung tâm ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre và các đại biểu tại buổi tiếp.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và hy vọng ngài Đại sứ tiếp tục có những đóng góp to lớn đối với quan hệ Việt Nam - Singapore nói chung và giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Singapore nói riêng. 

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Singapore – Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan thực thi pháp luật Singapore với lực lượng CAND Việt Nam nói riêng ngày càng sâu sắc, bền chặt. Ngài Đại sứ chúc mối quan hệ hợp tác Singapore – Việt Nam ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

* Tại buổi tiếp tân Đại sứ Philippines, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Meynardo Los Banos Montealegre được Nhà nước Cộng hòa Philippines bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam; tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Philippines trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, an ninh - quốc phòng.... Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngài Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam - Philippines trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai Bên. Hai bên đã triển khai Chương trình hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2019 - 2024 nhằm tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. 

Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (năm 2015), mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Philippines đã có bước phát triển tích cực thông qua duy trì hợp tác trên các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng tham gia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân của nước này sinh sống, làm việc trên lãnh thổ nước kia. 

Trên cơ sở “Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Philippines về phòng, chống các hoạt động tội phạm” ký năm 1998 và “Thỏa thuận thành lập Nhóm công tác chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines” ký năm 2009, Bộ Công an Việt Nam mong muốn thúc đẩy và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan hữu quan Philippines nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Philippines, góp phần tích cực và có hiệu quả bảo đảm an ninh quốc gia ở mỗi nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục hoàn thiện đàm phán và ký kết Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định phòng, chống tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động và sáng kiến của Philippines trong hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã làm gián đoạn các hoạt động đối ngoại giữa hai bên. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chủ động thích ứng của ASEAN, dịch bệnh không ngăn cản được nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines trong công tác phối hợp lập trường, chia sẻ thông tin và đưa ra các giải pháp hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Tô Lâm tin rằng, hai bên sẽ từng bước vượt qua khó khăn cũng như kiến tạo nền tảng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đón Đoàn; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ cố gắng hết sức để vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị giữa Philippines – Việt Nam, mong muốn rằng hai nước sẽ cùng tìm ra các biện pháp tích cực để thúc đẩy sự hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại mỗi nước và trong khu vực.

Khổng Hà
.
.
.