Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Qatar và Đại sứ Mozambique

Thứ Năm, 05/12/2019, 18:26
Chiều 5-12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Mohamed Ismael Al-Emadi, Đại sứ Qatar tại Việt Nam và ngài Leonardo Rosario Manuel Pene, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Mozambique tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp Đại sứ Qatar, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Qatar, cảm ơn sự ủng hộ của Qatar đối với việc Việt Nam đảm nhận vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực và đa phương, giữ lập trường cân bằng, ủng hộ luật pháp quốc tế và ứng xử hoà bình giải quyết các vấn đề quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Mohamed Ismael Al-Emadi tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Qatar sắp tới và tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác hiện nay.

Nhân dịp chuyến thăm, hai bên sẽ ký Biên bản triển khai Thoả thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Qatar năm 2014; tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước, an ninh khu vực, an ninh thế giới và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; phối hợp trên các diễn đàn an ninh quốc tế và khu vực; hợp tác trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, điều tra truy nã tội phạm nhằm phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử…

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tích cực tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ, hợp tác phòng, chống tội phạm, hợp tác tư pháp hình sự và quản lý xuất nhập cảnh giữa hai nước; xúc tiến dự thảo, đàm phán ký kết các văn bản hợp tác quan trọng; tiếp tục có những biện pháp thiết thực để thúc đẩy quan hệ song phương về thực chất… 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội làm cầu nối, tạo điều kiện cho Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan hữu quan Qatar tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Mohamed Ismael Al-Emadi khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Qatar nói riêng, ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực.

* Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Mozambique, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết tốt đẹp với Mozambique như một đối tác trọng tâm tại khu vực châu Phi, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua trên nhiều lĩnh vực và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới, đặc biệt là nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25-6-1975 – 25-6-2020). 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các đối tác hữu quan của Mozambique trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, tư pháp hình sự và thực thi pháp luật phòng, chống các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước; tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn an ninh quốc tế và khu vực. 

Hai bên thống nhất nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác chuyên ngành lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác hiện nay, tạo nền tảng quan trọng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp chuyến thăm Mozambique sắp tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hai bên sẽ ký kết một số hiệp định quan trọng, trong đó có Biên bản thực hiện Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Đại sứ quán Mozambique tại Hà Nội làm cầu nối, tạo điều kiện cho Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan hữu quan Mozambique tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene chúc mối quan hệ Việt Nam – Mozambique nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác hữu quan của Mozambique, ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngài Đại sứ cũng khẳng định, ở trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Khổng Hà
.
.
.