Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Báo chí tạo ra sức mạnh tinh thần, làm cho Việt Nam mạnh lên

Thứ Sáu, 08/11/2019, 08:49
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, báo chí có nhiệm vụ tạo ra sức mạnh tinh thần, làm cho Việt Nam mạnh lên và làm cho Việt Nam ổn định hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: TTX

Sáng 8-11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, truyền thông. Ông Hùng từng trả lời chất vấn ở Ủy ban Thường vụ, và tham gia giải trình vấn đề liên quan trên nghị trường, song đây là lần đầu tiên ông đăng đàn trước Quốc hội về nhóm vấn đề của Bộ.

Trước khi vào phiên chất vấn, ông Hùng cho biết Bộ TT&TT chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông theo định hướng phát triển lành mạnh, bền vững, góp phần cho sự thịnh vượng chung của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin, ngành công nghệ thông tin, hay ICT, năm 2018 đạt doanh thu trên 100 tỷ USD. Sứ mệnh của Bộ TT&TT cũng là đưa ICT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, tiến đến nền kinh tế số, xã hội số.

Theo người đứng đầu Bộ TT&TT, Bộ cũng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông, với sứ mạng phản ánh trung thực và dòng chảy chính của xã hội Việt Nam tạo đồng thuận niềm tin sao xã hội và nuôi dưỡng khát vọng Việt Nam hùng cường.

"Một đất nước muốn vươn lên thì cần sức mạnh chính là sức mạnh tinh thần. Báo chí sẽ góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần đó. Dù đưa tin tiêu cực hay tích cực thì báo chí phải gắn với mục tiêu khích lệ Việt Nam mạnh lên, giữ Việt Nam ổn định chứ không phải làm xói mòn sức mạnh đất nước", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam gần đây đạt nhiều thành tựu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành công nghệ thông tin và truyền thông nước nhà đã đưa xếp hạng bưu chính, xếp hạng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và xếp hạng về chỉ số an toàn an ninh mạng gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Hùng cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại và những vấn đề nhức nhối như hàng lậu, hàng giả qua kênh bưu chính; rác viễn thông, sim rác, tin nhắn rác; bất cập trong quản lý các nền tảng xuyên biên giới; quảng cáo sai sự thật; t tình trạng tạp chí, trang tin điện tử hoạt động sai Luật Báo chí.

Thuỷ - Minh
.
.
.