Nga "bật đèn xanh" với đề xuất của Ukraine nhưng không thương lượng về Crimea

Chủ Nhật, 03/04/2022, 08:50

The Guardian hôm 2/4 dẫn lời ông David Arakhamia, một thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, cho hay phía Nga có xu hướng phản ứng tích cực với lập trường của Kiev về một số đề xuất trong việc giải quyết cuộc xung đột hiện nay và không loại trừ khả năng sớm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà đàm phán hàng đầu Ukraine David Arakhamia nêu rõ: "Chúng tôi đã tuyên bố lập trường của Ukraine tại cuộc đàm phán ở Istanbul. Dù chưa đưa ra câu trả lời chính thức bằng văn bản, phía Nga đã chấp nhận lập trường của Kiev về các đề xuất quan trọng".

Ông David Arakhamia đưa ra tuyên bố này sau khi quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực quanh Kiev, lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Nga
Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 30 thị trấn và làng mạc quanh Kiev kể từ khi Nga giảm hoạt động tại miền Bắc nước này. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, phía Ukraine cho biết Moscow đã nhất trí rằng một cuộc trưng cầu dân ý về quy chế trung lập của Ukraine "sẽ là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này" với cam kết đảm bảo an ninh từ bên thứ 3. Trong trường hợp người Ukraine bỏ phiếu phản đối và hai bên trở lại tình trạng xung đột, Moscow và Kiev sẽ tiếp tục các cuộc hoà đàm mới. 

Tuy nhiên, khi Kiev đưa ra đề xuất thời gian tham vấn 15 năm về tình trạng của Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014, Moscow đã bác bỏ và khẳng định vấn đề Crimea là không thể thương lượng.

Cũng theo nhà đàm phán này, cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin có khả năng diễn ra trong thời gian tới tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine, đang nỗ lực đóng vai trò trung gian tìm lối thoát cho cuộc xung đột quân sự.

"Một dự thảo thỏa thuận đủ để tiến hành tham vấn trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga. Nhiệm vụ của chúng tôi là nhanh chóng chuẩn bị giai đoạn cuối không chỉ cho các văn bản này, mà còn chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nguyên thủ", ông David Arakhamia nhấn mạnh. 

Đặc biệt, ông David Arakhamia cũng tiết lộ rằng Kiev đang thực hiện các cuộc trao đổi với phía Trung Quốc về vấn đề đảm bảo an ninh. "Các cuộc thảo luận đang được thực hiện với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, để Bắc Kinh có thể trở thành nước đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông Arakhamia cho biết.

Linh Đan
.
.
.