Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả dịp giáp Tết

Thứ Bảy, 31/12/2016, 08:57
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đây cũng là thời điểm gia tăng các hoạt động buôn lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, các lực lượng chức năng đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời điểm cuối năm là giai đoạn cao điểm về hàng lậu, hàng giả. Vì vậy, các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố đang triển khai kế hoạch của riêng đơn vị mình trực tiếp đấu tranh với nạn buôn lậu, gian lận thương mại.

Năm 2016, lực lượng Công an, Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ đã bắt giữ, xử lý trên 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tổng số tiền phạt gần 50 tỷ đồng. Số vụ bị bắt giữ, xử lý tăng hơn 50% và số tiền phạt tăng hơn 32 tỷ đồng so với năm 2015. Hàng hóa vi phạm bị bắt giữ chủ yếu là: thuốc lá, mỹ phẩm các loại, đồ điện tử, ĐTDĐ, phụ tùng ôtô, xe máy, phân bón… 

Gần đây nhất, ngày 26-12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều đã tạm giữ 20 thùng hàng bao gồm các loại điện thoại, linh kiện, phụ kiện không có hóa đơn chứng từ tại cửa hàng ĐTDĐ thông minh, số 55 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Cửa hàng này do ông Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang làm chủ). 

Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thu giữ số lượng lớn linh kiện và điện thoại di động không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng trên địa bàn phường Xuân Khánh vào ngày 26-12.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại điện thoại, như: iPhone 6, iPhone 6 plus, Samsung, Oppo, Vivo... cùng các linh kiện, phụ kiện. Ước tính tổng giá trị hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đặc thù của Cần Thơ cũng như các tỉnh trong vùng ĐBSCL là sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt. Vì vậy, tình trạng buôn lậu trên đường thủy nội địa từng lúc còn diễn biến phức tạp, khó phát hiện. Bởi địa bàn hoạt động rộng, thời gian thực hiện vào ban đêm, sử dụng phương tiện thủy có công suất lớn. Những mặt hàng lậu thời gian qua là thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm… được các đối tượng vận chuyển từ biên giới An Giang bằng phương tiện thủy về Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng để tiêu thụ. 

Thượng úy Võ Minh Tùng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị phát hiện trên 10 vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu; khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng, xử phạt hàng chính số tiền 70 triệu đồng, thu giữ trên 7.000 gói thuốc lá. Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thường tổ chức thành đường dây từ khâu khai thác, thu gom đến khâu giao nhận vận chuyển và có người làm nhiệm vụ cảnh giới”…

Trong khi công tác đấu tranh chống buôn lậu còn gặp nhiều khó khăn, thì bằng nỗ lực của mình, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ, Công an các quận, huyện đã phát hiện nhiều vụ sản xuất hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Vì lợi nhuận, các đối tượng ngang nhiên làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng từ mỹ phẩm, cà phê và trà giả. 

Tháng 4-2016, một vụ sản xuất kinh doanh trà nhái nhãn hiệu lớn đã bị Công an quận Ninh Kiều triệt phá. Có 5 địa điểm nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều sản xuất trà nhái nhãn hiệu được phát hiện cùng lúc. Chủ nhân “hãng” trà giả là ông Lưu Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ  phường An Hòa, quận Ninh Kiều). 

Qua làm việc, ông Vinh khai nhận đã mua trà nguyên liệu trôi nổi từ Lâm Đồng, Hà Nội, Thái Nguyên mang về Cần Thơ gia công, đóng gói lấy các nhãn hiệu trà nổi tiếng trên thị trường như Hiệp Thành, Bảo Tín, Long Phụng, Ngọc Trang… rồi tung ra thị trường với số lượng trên 100kg trà thành phẩm mỗi ngày. 

Để sản xuất trà giả, ông Vinh đầu tư hệ thống máy móc, thuê nhân công đóng gói trà thành phẩm. Lực lượng Công an đã thu giữ  5.000 kg trà, trong đó có 3.000kg trà thành phẩm giả các nhãn hiệu trà nổi tiếng trong nước. 

Anh Nguyễn Minh Thành (ngụ khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết: “Nếu lực lượng Công an không kịp thời triệt phá các cơ sở sản xuất trà giả trên, thì Tết Nguyên đán tới đây, nhiều gia đình trên địa bàn quận Ninh Kiều nói riêng, Cần Thơ nói chung uống phải trà giả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn khiến những công ty trà làm ăn chân chính bị vạ lây”.

Trung tá Nguyễn Quốc Khởi, Phó trưởng Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ cho biết: “Để ổn định tình hình từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng vận chuyển, buôn bán các mặt cấm, như: pháo nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, rượu, bia, nước giải khát ngoại... 

Ngoài ra, tăng cường công tác nắm tình hình, di biến động của đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đề đấu tranh đạt hiệu quả với loại tội phạm này”.

Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, dự báo tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu trên địa bàn thành phố từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu vẫn diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, ngành Công thương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; vận động tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh không tiếp tay trong vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh đa cấp bất chính, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác. 

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức; đưa tin thất thiệt, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng hàng hóa…

Đức Văn
.
.
.