Triều Tiên thay tướng

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:31
Ngày 27-7, truyền thông Nhà nước CHDCND Triều Tiên xác nhận ông Ri Yong-gil sẽ là tân Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND)Triều Tiên. Đây được coi là động thái mới nhất của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chính sách chuyển đổi kinh tế và theo đuổi ngoại giao với Mỹ.


Trước ông Ri, Chủ tịch Kim cũng bổ nhiệm ông No Kwang-chol vào vị trí Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng, đưa tướng Kim Su-gil làm người đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên. 

Theo các nhà phân tích và giới chức Mỹ, ông Kim đã thay thế một loạt quan chức tuổi cao và có phần bảo thủ, vốn trung thành với chủ nghĩa hạt nhân của nước này bằng những người trung thành sẵn sàng theo đuổi sự đổi mới của đất nước.

Những quan chức thay mới đều đang ở độ tuổi 60. Như ông Ri, hiện vị tướng này 60 tuổi, trẻ hơn người tiền nhiệm Ri Myong-su 21 tuổi. 

Hãng thông tấn Trung ương của Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Ri Yong-gil là người tháp tùng ông Kim tới thăm nghĩa trang liệt sĩ với tư cách là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày đình chiến. 

Vì Bình Nhưỡng và Washington đang trong quá trình đàm phán hạt nhân, truyền thông của Mỹ nhiều lần cho rằng quân đội Triều Tiên có sự bất đồng ý kiến về các cuộc đàm phán đi ngược lại nhiều năm theo đuổi vũ khí hạt nhân và những phát ngôn cứng rắn của ông Kim.

Ông Ri Yong-gil (sinh năm 1952) là một sĩ quan cấp cao trong QĐND Triều Tiên, mang quân hàm Đại tướng Lục quân. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương. 

Trước đó, Ri Yong-gil từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên từ năm 2013 tới 2016. Ông được phong quân hàm Trung tướng tháng 4-2002 và giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 3 từ năm 2002 tới 2007, và sau đó là Tư lệnh Quân đoàn 5 từ năm 2007 đến 2012, đóng quân tại tỉnh Kangwon Bắc.

Ri Yong-gil được phong quân hàm Thượng tướng và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên năm 2010. Cuối năm 2012, Ri Yong-gil được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Triều Tiên. 

Tháng 8-2013, Ri Yong-gil được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên; đồng thời được phong quân hàm Đại tướng. 

Tháng 5- 2017, ông Ri Yong-gil đã được bầu giữ 3 chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương. 

Tháng 4-2017, ông Ri Yong-gil giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng và Cục trưởng Cục Tác chiến của QĐND Triều Tiên.

Đầu tháng 2-2016, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn thạo tin với vấn đề Triều Tiên cho biết Tổng Tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên ông Ri Yong-gil đã bị tử hình. 

Cũng theo hãng tin này, ông Ri Yong-gil bị cáo buộc tham nhũng và âm mưu bè phái; tuy nhiên, họ không tiết lộ nguồn tin nói ông Ri bị xử tử, trong khi cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng không xác nhận thông tin trên. 

Bản thân chính quyền Triều Tiên tuy không xác nhận thông tin trên nhưng hồi tháng 2 đã thông báo bổ nhiệm tướng Ri Myong-su làm Tổng Tham mưu trưởng mới. Tin đồn không được xác nhận đã được lưu hành rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ngày 10-5-2017, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã xác nhận sự hiện diện trở lại của ông Ri Yong-gil sau khi phân tích những bức ảnh và đoạn băng từ Đại hội đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoài những sự thay đổi trên, ông No Kwang-chol cũng được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất. Những người nắm quyền mới được cho là có quan điểm ôn hòa. Đặc biệt, họ đều trẻ hơn những người tiền nhiệm. 

Giáo sư Yang Moo-jin đến từ Seoul, Hàn Quốc, người chuyên nghiên cứu về Triều Tiên cho biết, “những động thái bổ nhiệm này cho thấy sự tăng cường hợp tác giữa đảng và quân đội Triều Tiên khi đất nước chuyển sang con đường phát triển kinh tế”. Và “họ trẻ tuổi nhưng đều có năng lực”.

Gia Hân
.
.
.