Tranh cãi trước việc tháp Eiffel được mặc “áo giáp”

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:07
Dư luận đang tranh cãi sau khi chính quyền Paris triển khai kế hoạch trị giá 40 triệu USD - xây hàng rào bằng kính và kim loại xung quanh tháp Eiffel để chống lại các mối đe dọa từ khủng bố và tấn công bằng hình thức lao xe.


Dư luận coi lớp hàng rào kể trên được xây dựng để thay thế cho rào chắn tạm thời được lắp đặt từ năm 2016 sau vụ khủng bố đâm xe ở thành phố Nice. Theo tờ Le Figaro, khoảng 1 tháng nữa, dưới tháp Eiffel sẽ có thêm một bức tường bằng kính vì việc thi công được bắt đầu từ ngày 14-6.

Theo đó, 450 tấm kính nặng hơn 1 tấn/tấm, cao 3m, dày 5cm đang được dựng lên dưới chân tháp Eiffel. Chủ tịch Hiệp hội quản lý tháp Eiffel Bernard Gaudillere coi hàng rào mới xung quanh tháp Eiffel là "cứng như đá, đảm bảo an ninh tuyệt đối".

Bức tường kính chống đạn xây quanh tháp Eiffel.

Bởi bức tường kính dày 6,5cm sẽ tạo thành 2 mặt bảo vệ hình vuông, 2 mặt còn lại là rào chắn kim loại cao 3,24m, bằng 1/100 chiều cao của tháp Eiffel. Ông Bernard Gaudillere còn cho biết, đây là một phần trong kế hoạch nâng cấp tháp Eiffel trị giá 300 triệu euro trước Thế vận hội Olympic năm 2024 tại Paris.

"Bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận tháp Eiffel, nên chúng tôi quyết định dựng một vòng bảo vệ mới xung quanh để tăng cường an ninh", Đài ABC News dẫn lời ông Bernard Gaudillere.

Giám đốc kỹ thuật của công ty điều hành tháp Eiffel Alain Dumas cho rằng, biểu tượng của nước Pháp sẽ đẹp hơn nhiều so với các hàng rào tạm thời đã được lắp đặt cách đây 2 năm.

Người đứng đầu ngành du lịch thủ đô Paris, ông Jean-Francois Martins tuyên bố, một bức tường bằng kính chống đạn được dựng bao quanh các khu vườn thuộc khu vực tháp Eiffel. Và việc thi công sẽ không cản trở hoạt động tham quan - khách du lịch vẫn có thể đi lên tháp Eiffel sau khi qua các trạm kiểm soát an ninh.

Theo giới truyền thông, công ty quản lý tháp Eiffel đã quyết định tăng cường an ninh cho “La Dame de Fer” ngự trị trên quảng trường Trocadero. Sở cảnh sát và Văn phòng kiến trúc Dietmar Feichtinger đang phối hợp chặt chẽ để mục tiêu tăng cường an ninh cho biểu tượng của nước Pháp không ảnh hưởng đến toàn cảnh chung với tầm nhìn từ quảng trường Trocadero đến trường võ bị Ecole Militaire.

Ngoài việc mặc “áo giáp” cho Eiffel, ngọn tháp gần 130 năm tuổi này cũng sẽ được sơn lại và việc này dự kiến kéo dài 2 năm. Cùng với đó là kế hoạch tái thiết hệ thống thang máy cho tháp Eiffel, một trong những công trình đón nhiều khách tham quan nhất thế giới.

Theo giới truyền thông, từ ngày 18-9-2017, Pháp bắt đầu gia cố an ninh cho tháp Eiffel để bảo vệ công trình kiến trúc biểu tượng này trước mối đe dọa khủng bố đang tăng cao tại châu Âu.

Trong khi chính quyền Paris coi việc dựng bức tường chống đạn xung quanh tháp Eiffel là điều cần thiết, nhưng có không ít người dân không hài lòng với biện pháp này, nhất là nhóm “Les Amis du Champ de Mars” - chính quyền không tham vấn người dân về các biện pháp an ninh mới.

Từ tháng 5-2017, nhóm “Les Amis du Champ de Mars” đã gửi kiến nghị trực tuyến lên chính quyền thành phố Paris khi cho rằng, chi phí quá cao, gây khó khăn cho người khuyết tật tham quan và các phương tiện công cộng như xe bus không thể thoải mái di chuyển bởi 4 bức tường xung quanh tháp Eiffel.

Hàng rào thép xây quanh tháp Eiffel.

Còn theo các nhà phê bình, các bức tường kính và kim loại sẽ làm cho tháp Eiffel trông giống như pháo đài, ảnh hưởng đến việc người dân địa phương tới các khu vườn gần biểu tượng của nước Pháp.

Trong một diễn biến liên quan, Cảnh sát Paris vừa giới thiệu “Kế hoạch du lịch 2018” nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tới thủ đô nước Pháp trong mùa hè này. Theo đó, cảnh sát được tăng cường tại các địa điểm quan trọng thu hút du khách như Đồi Montmartre, Đại lộ Champs-Elysees, Khu vực Trocadero-Champs de Mars-Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre, Đại lộ Saint Germain-Notre Dame-Chatelet và Nhà hát Opera. Tại các địa điểm kể trên được tăng cường 130 cảnh sát kể từ ngày 11-6 đến ngày 30-9.

Và nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ du khách trước người bán hàng dạo, trò cờ bạc gian lận và những kẻ móc túi. Ngoài các điểm du lịch, khách sạn và phương tiện vận tải công cộng, nhất là xe buýt du lịch cũng là mục tiêu được bảo vệ đặc biệt.

Những tuyến cao tốc nối Paris với các sân bay quốc tế được giám sát bởi hệ thống bảo vệ từ xa. Đài phát thanh Europe 1 vừa dẫn lời công tố viên Toulon Bernard Marchal cho biết, một khách hàng của siêu thị ở La Seyne-sur-Mer đã bị thương ở ngực và phải nhập viện, sau khi bị một phụ nữ dùng dao tấn công hôm 17-6.

Giới truyền thông Pháp cho biết, hung thủ (mặc đồ đen và đeo mạng che mặt) vừa hét lớn "Allahu akbar" - Thánh Allah vĩ đại, vừa dùng dao tấn công, khiến 2 người bị thương tại một siêu thị ở La Seyne-sur-Mer. Cảnh sát đã khám xét nơi ở của nghi phạm và đang điều tra về mối liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Khắc Tuấn
.
.
.