Rộ trào lưu nuôi lợn cảnh bất chấp dịch tả lợn châu Phi

Chủ Nhật, 24/03/2019, 13:44
Khoảng 1 năm trở lại đây, giới trẻ lại đang rộ lên mốt chơi thú cưng là những con lợn cảnh mini với giá không hề rẻ. Với hình dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, lại rất quấn chủ, những con lợn mini này được lùng sục khắp nơi dù mức giá khá cao, từ 2 - 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi ở châu Á và Việt Nam, việc nuôi những chú lợn cảnh không rõ nguồn gốc sẽ là rất nguy hiểm cho người nuôi và rất có thể là nguồn gốc của đại dịch như hiện nay.


Lợn mini giá trên trời

Gần đây, giới trẻ rộ lên phong trào chơi lợn mini, dù giá cho mỗi chú lợn này là không hề rẻ. Một tài khoản Facbook có tên Minh Anh, chuyên bán hàng online có kinh nghiệm việc gom lợn mini từ Trung Quốc, sau đó bán tại Việt Nam cho hay, mỗi chú lợn này khi vừa sinh ra chỉ khoảng 5 lạng. Sau một thời gian được mẹ nuôi, đạt khoảng 1,5 - 2kg có thể xuất đến tay người chơi được.

Việc mua lợn mini về buôn không phải ai cũng làm được, bởi họ phải có mối làm ăn lâu dài mới đặt được hàng. Theo như Minh Anh, hàng này phải đặt từ Trung Quốc, gom theo chuyến chứ không có sẵn để mua. Đầu bên xuất gom đủ từ 10 - 15 con sẽ thành một đợt và chuyển về Việt Nam.

Đây là dòng lợn có hình dáng khá đẹp và thân thiện với con người.

Một số bạn trẻ chơi lợn mini cho hay, đây là loài thường chỉ cho ăn sữa hoặc ngũ cốc nên không có mùi hôi như lợn bình thường. Việc chăm bẵm chẳng khác nào chăm một em bé. Hàng ngày chủ nhân của thú cưng phải tắm rửa sạch sẽ cho chúng, thậm chí xịt nước hoa, mặc quần áo.

Minh Anh cho biết: "Khoảng 1 năm nay lượng người chơi lợn mini tăng rất nhanh, chính vì thế để sở hữu được một em không phải đơn giản. Khách hàng phải đặt trước từ 10 -15 ngày mới có được. Giá mỗi chú lợn mini từ 2,5 -3,3 triệu đồng tuỳ vào trọng lượng và độ đẹp. Khoảng 1 tháng nay việc nhập lợn mini khá khó khăn vì do cả Trung Quốc và Việt Nam đều thắt chặt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi". Qua tìm hiểu, giống lợn cảnh mini này thực chất là giống lợn hương.

Thường được nhập từ Trung Quốc và Thái Lan. Chúng có kích cỡ nhỏ, tai nhỏ, vểnh, bụng phệ, lưng cong, má phính, đầu tròn, mõm, chân, cổ và đuôi ngắn, dày lông. Do được nuôi để làm cảnh nên chúng thường được cho ăn cám viên hoặc ngũ cốc, sữa. Sở dĩ loài lợn này được nhiều bạn trẻ ưa thích không chỉ vì hình dáng đẹp, đáng yêu mà chúng còn khá khôn. Lợn minni hiểu được những chỉ dẫn của chủ, đặc biệt là rất quấn chủ.

Qua tìm hiểu, phong trào nuôi lợn cảnh ngày càng có xu hướng gia tăng. Trên các diễn đàn, trang mạng cá nhân, rất nhiều bạn trẻ đăng tải hình ảnh, video những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi lợn cảnh một cách đầy hào hứng. Một tài khoản có tên Miu Miu gần đây đã đăng hình ảnh một chú lợn mini nằm ngay trên giường ngủ của mình với dòng chữ: "cục cưng của tớ đó, chỉ ăn với ngủ thôi, đi đâu cũng đòi đi theo. Cứ ở nhà ngoan nha…ngoài kia đang có dịch".

Bạn Lê Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng nói: "Thực ra đây là một trào lưu mới du nhập vào Việt Nam, đây cũng là một thú chơi thông thường thôi ạ. Nhiều bạn trẻ hiện nay không thích nuôi chó cảnh, mèo cảnh… mà có xu hướng chơi dòng độc lạ. Em có nuôi một chú lợn có nguồn gốc từ Thái Lan. Ngày đó em mua ở trên mạng với giá là 2,5 triệu đồng, em đặt tên là Hạo Hạo.

Một trang mạng rao bán dòng lợn mini.

Đây là một chú lợn rất đẹp và khôn, nhìn thấy em về là chạy tới quấn vào chân. Thực ra nuôi lợn cảnh cũng không có gì là khó khăn cả, chỉ cần mua thức ăn sẵn rồi cho ăn hàng ngày. Em có mua loại sữa dùng cho trẻ em, mỗi ngày pha sữa vào nửa lít nước cho Hạo Hạo uống. Thực ra ban đầu bố mẹ em cũng ngăn cản lắm, mọi người cho rằng nuôi lợn trong nhà sẽ rất bẩn, hôi hám, sau này thấy bé ngoan, khôn và rất sạch sẽ nên cả nhà rất vui vẻ.

Chúng em thành lập ra nhóm chuyên chơi lợn mini, mỗi tháng gặp nhau 1 buổi để trao đổi kinh nghiệm, khoe với nhau những chú lợn mà mình chăm sóc. Sắp tới chúng em dự định sẽ tổ chức những cuộc thi lợn cảnh tại khu vực Hà Nội".

Buôn bán, vận chuyển lợn mini trái phép sẽ bị xử lý nghiêm

Khi dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Liệu dòng lợn cảnh này có mang theo dịch bệnh khi mà chúng không được kiểm dịch khi nhập khẩu? Thạc sĩ Bạch Đức Lữu, Chi cục Trưởng chi Cục Thú y Vùng VI cho hay, đơn vị này không nhập chính ngạch giống lợn mini từ Trung Quốc và Thái Lan. Bản thân ông cũng chưa từng nhìn thấy giống lợn này ngoài đời, chỉ nhìn thấy các hình ảnh trên mạng xã hội.

Một thanh niên cảm thấy "hạnh phúc" bên chú lợn yêu của mình.

Việc tìm mua, nuôi lợn cảnh trong lúc dịch tả châu Phi đang bùng phát là việc làm nguy hiểm. Bởi rất có thể, vật nuôi này là phương tiện lây lan bệnh dịch nói trên. "Tôi khuyến cáo không nên nuôi lợn cảnh làm thú cưng.

Bởi, chúng ta không nên nuôi, ăn những gì chúng ta không rõ nguồn gốc của nó. Thêm vào đó, theo tôi không ai lại đi nuôi lợn làm thú cưng vì trong con lợn có thể có giun sán, ký sinh trùng không có lợi cho sức khoẻ. Việc tiếp xúc quá gần, một cách thân mật, thường xuyên với loại vật nuôi này có thể khiến người nuôi nhiễm bệnh" - Thạc sĩ Bạch Đức Lữu cho biết thêm.

Theo tiết lộ của một người chuyên nhập lợn mini từ Thái Lan về Việt Nam bán, thì việc tiêm phòng, kiểm dịch họ đều không hề hay biết. Khi về đến Việt Nam, những chú lợn cảnh này mới được tiêm phòng theo yêu cầu của người mua.

Hình ảnh những chú lợn mini được đăng lên các trang mạng rao bán.

"Thực ra chúng tôi là những người biết tiếng, lang thang trên các trang web thú cưng của Thái Lan và Trung Quốc, sau đó gom hàng về bán. Nếu có hỏi họ là lợn đã được kiểm dịch, tiêm phòng chưa thì họ đều nói là đã rồi. Tuy nhiên cái này cũng chẳng ai kiểm tra, khẳng định được. Khi về Việt Nam, để đảm bảo sức khoẻ cho thú cưng người mua thường yêu cầu chúng tôi tiêm phòng" - anh Thế Dũng chia sẻ.

Nhận thấy việc mua bán loài lợn được nhập khẩu từ nước ngoài và không có kiểm dịch, Bộ NN & PTNT đã lên tiếng cảnh báo. Theo đó, trong Công điện gửi đi các tỉnh, thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ đề nghị tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp. Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng gia tăng buôn bán, vận chuyển lợn cảnh mini, nhiều khả năng lợn cảnh này đã được nhập lậu qua biên giới từ các nước láng giềng vào Việt Nam để tiêu thụ.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO), từ ngày 3-8-2018 đến ngày 16-3-2019, Trung Quốc thông báo tổng cộng có 113 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 28 tỉnh, buộc phải tiêu huỷ trên 1,1 triệu con lợn; dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tính đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 253 xã, 57 huyện của 18 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn bệnh và tiêu huỷ là 26.807 con. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus bệnh ở mọi loại lợn (lợn nuôi, kể cả lợn cảnh và lợn rừng).

Để tổ chức triển khai công tác chống dịch bệnh có hiệu quả, sớm kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển trái phép lợn cảnh mini qua biên giới; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép lợn cảnh mini không rõ nguồn gốc, lợn cảnh nhập lậu...

Phong Anh
.
.
.