Những người giữ bình yên miền biên ải

Thứ Tư, 31/10/2018, 10:40
Đêm như dài hơn cùng thời gian chờ đợi, các cán bộ Công an TP Lào Cai (Lào Cai) căng mắt theo dõi. Từng chuyến xe lần lượt chạy qua, mang theo những xô bồ, ồn ã của thành phố vùng biên về miền xuôi và ngược lại... Hơn 4 giờ, chiếc ô tô màu trắng BKS 88A -095.02 xuất hiện tại địa bàn.


Nhận định đây là thời cơ thích hợp, tổ công tác của Công an TP Lào Cai theo chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Khi 4 lọ lục bình được mở ra, họ phát hiện bên trong có hơn 20 kg sừng tên giác, trị giá khoảng 14 tỷ đồng...

Trắng đêm hôm đó, các cán bộ Công an TP Lào Cai tập trung đấu tranh với Dương Văn Thành (SN 1974) và Dương Văn Sang (SN 1982, cùng trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Thành là anh họ của Sang). Sau nhiều giờ đấu trí, cả hai đã bị khuất phục. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số sừng tê giác trên từ Vĩnh Phúc lên Lào Cai để nhận tiền công..., song vẫn cương quyết không khai ra người chủ thực sự của lô hàng. 

Được chứng kiến cuộc truy bắt ngoạn mục ấy, cánh phóng viên chúng tôi cũng được vui lây với chiến công đặc biệt xuất sắc của các cán bộ Công an TP Lào Cai.

Những năm trở lại đây cùng với sự mở cửa, giao thương giữa hai bên biên giới, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, TP Lào Cai nói riêng đã từng ngày thay da, đổi thịt... “Đất lành chim đậu” dân tứ xứ đổ về làm ăn buôn bán; rồi người nước ngoài từ bên kia biên giới sang TP Lào Cai. 

Bên cạnh những người làm ăn chân chính, không ít đối tượng đã “đục nước béo cò” đã biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ để thực hiện hành vi phạm tội như buôn lậu, tổ chức xuất cảnh trái phép sang qua biên giới, mua bán trái phép chất ma túy... 
Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh (thứ 3 từ phải qua) Trưởng Công an TP Lào Cai chỉ đạo khám xét vụ án mua bán sừng tê giác.

Những tháng đầu năm 2018, tình hình KT-CT-XH trên địa bàn TP Lào Cai cũng có những biến động bất thường. Hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu ở cửa khẩu quốc tế vẫn được duy trì nhưng có phần hạn chế hơn trước. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu gặp khó khăn, thậm chí vỡ nợ; nhiều lao động tham gia hoạt động bến bãi ở các cửa khẩu phụ không có việc làm ổn định... Nhiệm vụ của những người lính vùng biên vì thế càng thêm bộn bề.

Gắn bó với mảnh đất Lào Cai ngót nghét hơn 20 năm, lại là người “đứng mũi, chịu sào” chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Lào Cai, Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an TP Lào Cai không khỏi trăn trở. 

Sau những buổi làm việc căng thẳng, anh cùng đồng đội lại chụm đầu bàn bạc nhằm tìm ra các giải pháp giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trên quan điểm mọi tình hình liên quan đến ANTT phải được Công an thành phố nắm chắc từ sơ sở, phân tích cặn kẽ... tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Lào Cai đã chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc; phối hợp kết hợp linh hoạt, thường xuyên đánh giá, kiểm điểm kết quả; gắn trách nhiệm công việc với mỗi cá nhân và chủ động áp dụng nhiều biện pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác...

Cùng với việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an TP Lào Cai đã đẩy mạnh việc cải cách hành chính, trực tiếp xuống cơ sở cấp CMND, đính chính hộ khẩu cho người dân... 

Đến thời điểm này, Công an TP Lào Cai là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính. Lực lượng Cảnh sát khu vực của Công an TP sau khi tiếp nhận thông tin của người dân đã mang hồ sơ đến các đội nghiệp vụ để thẩm định, trình ký giải quyết, sau đó mang đến tận nhà trả kết quả, hạn chế tối đa việc đi lại cho người dân. Qua những việc làm thiết thực, hình ảnh của người chiến sỹ Công an TP Lào Cai trong lòng nhân dân càng thêm sâu đậm.

Người dân đã cung cấp thông tin, giúp Công an TP  khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng. Một trong số đó có vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai. Vụ án xảy vào ngày 1-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 24 giờ nhận tin, Công an thành phố và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ kẻ thủ ác là Bạch Văn Sì (SN 1990, trú tại tổ 17 phường Nam Cường). 

Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh nhớ lại: Vụ trọng án xảy ra vào nửa đêm, nạn nhân là một góa phụ, sống đơn độc trong căn nhà nằm ở cuối ngõ nên việc thu thập thông tin gặp không ít khó khăn. Vụ việc gây hoang mang dư luận quần chúng bởi sự liều lĩnh và manh động của đối tượng gây án. 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh và qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP Lào Cai đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh nhanh chóng bắt giữ kẻ thủ ác. 

Trong vụ án này, đối tượng Sì là kẻ nghiện ma túy, do thiếu tiền tiêu xài, gã đã cướp tài sản của người thím họ là chị Lù Thị Hoa. Sau khi gây án, gã đã uống thuốc tự tử...

Với những nỗ lực của cán bộ Công an TP Lào Cai tình hình tội phạm trên địa bàn qua hằng năm đã giảm rõ rệt. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố đã giảm 37 vụ, bằng 40% so với cùng kỳ năm ngoái...

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an TP Lào Cai bị cắt nửa chừng bởi cuộc điện thoại báo về đang có một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng dao khống chế một người phụ nữ. Bỏ dở câu chuyện, chúng tôi liền theo anh Thịnh xuống địa bàn.

Tại hiện trường, Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, ở tổ dân phố Phú Thịnh 3, huyện Bảo Thắng) đang cầm dao khống chế một phụ nữ trung tuổi và liên tục chửi bới, không cho ai tiếp cận. Sau hơn 1 giờ thương thuyết, các anh đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng gây án.

Hai đối tượng cùng tang vật là sừng tê giác bị bắt giữ..

“Để quản lý tốt địa bàn phải chủ động nắm chắc từ cơ sở, phân tích cặn kẽ tình hình, nguyên nhân và dự báo đúng để kịp thời tham mưu có hiệu quả cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các xã, phường giải quyết từng vấn đề, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng tham giữ gìn ANTT”, Thượng tá Thịnh chia sẻ về bí quyết thành công. 

Sáu tháng đầu năm 2018, ngoài việc thực hiện 2 kế hoạch cao điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an và của Công an tỉnh, Công an TP Lào Cai đã chủ động triển khai 3 đợt cao điểm, áp dụng hình thức tổ công tác liên lực lượng để tập trung, xử lý tốt nhiều nội dung như quét vét đối tượng nghiện lang thang, tuần tra, kiểm soát các địa bàn công cộng, tấn công tội phạm băng nhóm... Những biện pháp đó đã góp phần căn bản làm giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tiếp Công an TP Lào Cai đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh Lào Cai. Sáu tháng đầu năm 2018, đơn vị đã có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen..., được nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ. Những phần thưởng đó là động lực giúp CBCS Công an TP Lào Cai tiếp tục “chân cứng, đá mềm” giữ gìn bình yên thành phố biên cương.

Chúng tôi rời Lào Cai khi thành phố vùng biên đã lên đèn, trên những nẻo đường tuần tra, dấu chân của các anh lại tiếp tục không ngừng nghỉ, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Xuân Mai
.
.
.