Hậu quả “kép” từ người mẹ sử dụng ma túy khi mang thai
Hậu quả ''kép”
Justin Summers, 7 tuổi với mái tóc nâu xoăn, có sở thích giống như rất nhiều trẻ em khác ở Nam Phi là chơi bi. Em gặp nhiều khó khăn về khả năng nhận thức khi bắt đầu vào lớp 1.
Các bác sỹ cho biết, nguyên nhân dẫn đến khả năng nhận thức Justin Summers “có vấn đề” là mẹ của em, Agnes đã sử dụng methamphetamine (người dân Nam Phi gọi là tik) khi mang thai. Agnes hiện đang mang thai đứa con thứ năm và vẫn tiếp tục sử dụng ma túy.
![]() |
| Tỷ lệ các bà mẹ mang bầu lạm dụng ma túy ở Nam Phi đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua |
Lynne Isaacs, 36 tuổi, mẹ của năm đứa trẻ sống tại Ocean View, Western Cape - người sử dụng tik khi mang thai cho biết, nhiều phụ nữ không dám đến các trung tâm chăm sóc y tế vì sợ bác sĩ phát hiện sử dụng ma túy.
Isaacs sinh đứa con đầu tiên khi mới 15 tuổi. Cô sử dụng thuốc hằng ngày trong năm tháng đầu của thai kỳ. Con trai Alex của cô học rất kém vì không thể tập trung.
"Khác với những đứa trẻ bình thường, Alex không thể tập trung, nóng tính, hung hăng. Thành tích học tập của thằng bé kém hơn nhiều so với bạn bè cùng lớp. Tôi không thể đánh Alex vì đó là lỗi của tôi", Isaacs nói.
Bridgette Truter, giáo viên dạy lớp 3 ở trường tiểu học Kleinberg cho biết, một số trong 38 học sinh của lớp cô "bị ảnh hưởng rõ ràng bởi tik". "Các em gặp khó khăn với việc đọc, viết và toán học. Một số em thậm chí không thể viết tên của mình”, cô Bridgette Truter nói.
Tiến sĩ Kirsten Donald làm việc tại Bệnh viện Trẻ em của Hội Chữ thập đỏ ở Cape Town nói rằng, việc sử dụng tik đã trở thành "nạn dịch" ở Western Cape. Vào năm 2013, Tiến sĩ Kirsten Donald đã công bố một nghiên cứu cho thấy, những bất thường trong não bộ của trẻ có mẹ sử dụng tik khi mang thai.
Tiến sĩ Kirsten Donald giải thích rằng, khi một người mẹ sử dụng tik sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển não của thai nhi. Chính điều này ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của các em khi đi học. “Thực tế cho thấy, trẻ em được sinh ra từ người mẹ sử dụng tik hiếu động, hung hăng, bốc đồng hơn trẻ em khác, khả năng tập trung kém”, Tiến sĩ Kirsten nói.
Bùng nổ tình trạng phụ nữ mang thai sử dụng ma túy
Tik là loại ma túy được sử dụng phổ biến ở Western Cape. Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu thì việc phụ nữ sử dụng tik khi mang thai đã bùng nổ ở Nam Phi trong hai thập kỷ qua. Một cuộc khủng hoảng sức khỏe, di truyền đến thế hệ sau đang diễn ra và điều này thấy rõ trong các trường học thuộc các cấp học ở Nam Phi.
Các chuyên gia cho rằng, nạn sử dụng ma túy tràn lan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ học sinh bỏ học cao ở Nam Phi. Theo thống kê, vào năm 2005 có 1,23 triệu học sinh đi học lớp 1 trên khắp Nam Phi. Tuy nhiên, sau 12 năm, con số này chỉ còn lại 827.324 em đăng ký thi tốt nghiệp cuối khóa.
Dữ liệu của Hội đồng nghiên cứu y khoa quốc gia cho thấy, trong năm 2002, dưới 1% bệnh nhân tại Trung tâm tư vấn thuốc Cape Town thừa nhận sử dụng tik, nhưng sáu năm sau đó, con số này đã tăng lên 52%. Theo báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Mowbray, tỷ lệ các bà mẹ mang bầu lạm dụng ma túy đã tăng gấp ba lần trong vòng 5 năm qua, chủ yếu là sử dụng tik.
Marion Hendricks, Hiệu trưởng của Trung tâm chăm sóc trẻ em được sinh ra từ mẹ sử dụng ma túy Ocean View nói rằng, lạm dụng ma túy là một điều bình thường ở đây. Phần lớn, mọi người nghĩ rằng, sử dụng ma túy đơn giản là lối sống. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nặng nề.
![]() |
| Những đứa trẻ sinh ra từ mẹ sử dụng ma túy khi mang thai gặp nhiều khó khăn về nhận thức. |
Những đứa trẻ ở Ocean View được hỗ trợ các kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục theo học tại các trường công lập trên cả nước. “Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp giúp các em cải thiện khả năng tập trung, cách cầm bút, viết chữ cũng như cách kiềm chế cảm xúc, tự điều chỉnh chính mình”, cô Marion Hendricks cho hay.


