Mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 01/03/2019, 09:39
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều cách tổ chức hay, sáng tạo, hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phía Nam đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 63.615 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá 42.326 vụ, bắt giữ 47.992 đối tượng…


Xây dựng "thế trận lòng dân"

Tại địa bàn các tỉnh, thành phía Nam, Công an các địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là công tác tham mưu tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dân và cán bộ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi nhận Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tiềm ẩn, phát sinh nhiều nguy cơ thách thức mới, Công an TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hình thức tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" phong phú, hiệu quả. 

Nổi bật, nhiều đơn vị đã có hình thức tuyên truyền hay, sáng tạo như Công an quận 1 biên soạn tài liệu bằng tiếng Anh gửi đến du khách người nước ngoài để cảnh báo tình hình tội phạm lừa đảo, cướp giật; Công an quận 6 biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng tiếng Trung Quốc đến các hộ gia đình người gốc Hoa; Công an quận 12 phối hợp Phòng Văn hóa thông tin thu âm đĩa CD tuyên truyền về tình hình ANTT để phát cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện. Công an quận Tân Phú, Công an huyện Bình Chánh phát miễn phí hàng chục ngàn móc khóa có ghi số điện thoại để người dân kịp thời báo tin về tội phạm…

Đặc biệt, chương trình truyền hình "Gương sáng phố phường" nhằm giao lưu, tuyên dương các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) do Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình thành phố tổ chức vừa là điểm sáng trong các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, vừa có hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa được hình ảnh cán bộ và nhân dân thành phố nhiệt huyết, nhân văn, nghĩa tình; góp phần động viên quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tự phòng, tự quản như "Mô hình 5+1", "Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư", "CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội", "Gắn camera quan sát ANTT", "Chung cư tự quản"… cũng đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Tương tự, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các mô hình tham gia công tác giữ gìn ANTT được duy trì và hoạt động hiệu quả, như: CLB phòng, chống tội phạm; CLB chủ nhà trọ tự quản về ANTT; "CLB Xóm đạo bình yên"; mô hình "Tiếng kẻng dân phòng"; "Tổ xe ôm tự quản về ANTT và cứu thương"… luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền, cũng như sự bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an cơ sở.

Với địa bàn TP Cần Thơ, Công an Thành phố này cũng đã tổ chức lồng ghép phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Từ năm 2008 đến nay, gần 200 diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" đã được tổ chức.

Qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT được triển khai đến với người dân; đồng thời, lực lượng Công an tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cách nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp chủ động phòng ngừa.

Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức tổ chức Lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Cần Thơ được nhân dân ủng hộ như mô hình "Camera an ninh" với 1.418 camera được lắp đặt với kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng do nhân dân đóng góp; mô hình "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng" gồm 37.418 bảng thông báo số điện thoại, 32.380 móc khóa tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; mô hình "Cổng rào ANTT" tại 72/85 xã, phường, thị trấn của 8/9 quận, huyện với 957 cổng, kinh phí xây dựng trên 3 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa…

Nhiều cách tổ chức sáng tạo, hiệu quả

Tại Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, khu vực phía Nam (2015-2018)" do Bộ Công an tổ chức ngày 25-2-2019 tại TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cho biết trong những năm qua, công tác tuyên truyền và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các tỉnh thành phía Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng đông đảo của người dân.

Đặc biệt, Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại nhiều địa phương phía Nam, công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều cách tổ chức sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, như huy động các doanh nghiệp tham gia tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; các xã trong cụm thi đua luân phiên chủ trì tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; kết hợp tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; gặp gỡ, thăm hỏi, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Và hiệu quả thiết thực nhất mang lại là nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 63.615 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá 42.326 vụ, bắt giữ 47.992 đối tượng… góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công an các tỉnh thành phía Nam, trong công tác tuyên truyền và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn một số hạn chế. Như với TP Hồ Chí Minh, cơ quan Công an cho rằng công tác tổ chức tuyên truyền, vận động có nơi còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; nội dung chưa sinh động; một bộ phận người dân chưa mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trong tuyên truyền, vận động quần chúng có lúc chưa đồng bộ; một số mô hình tự phòng, tự quản về ANTT chưa phát huy được hiệu quả…

Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc dũng cảm truy bắt tội phạm.

Đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết hiện công tác tuyên truyền, vận động vẫn là tuyên truyền miệng nên khó tập trung được người nghe. Đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội rất khó tiếp cận; kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền còn hạn hẹp…

Do đó, bên cạnh những kinh nghiệm được rút ra để công tác tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đào tạo, nâng cao chuyên môn và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng làm công tác tuyên truyền.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên và của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân, nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân; nắm vững các nội quy, quy tắc bảo vệ ANTT; phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Từ đó, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ, tự giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối, phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân, chống lại người thi hành công vụ và gây mất trật tự công cộng…

Phú Lữ - Công Bình
.
.
.