Chuyện mới ở Công an thành phố Cảng

Thứ Tư, 02/12/2020, 06:25
Năm 2020 là năm gặt hái nhiều thành công của Công an TP Hải Phòng. Đây là đơn vị vừa vinh dự được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.


Đẩy mạnh phong trào thi đua từ cơ sở

Năm 2010, Công an TP Hải Phòng là một trong những địa phương trong toàn quốc thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Duy trì hoạt động hiệu quả của 445 mô hình, đồng thời xây dựng mới 59 mô hình, nhân rộng 10 mô hình. Trong đó, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “Liên kết phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đường sắt Cát Cụt, Cầu Quay” và mô hình “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu”…

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc đẩy mạnh trong phong trào thi đua từ sơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm thi đua khối. Đổi mới hoạt động của 5 khối thi đua gồm khối an ninh nhân dân, khối cảnh sát nhân dân, khối tham mưu, xây dựng lực lượng hậu cầng, khối Công an các quận, huyện, 7 cụm thi đua Công an phường đồng thời đã tổ chức thêm 9 Cụm thi đua Công an xã và thị trấn với phương châm hướng về cơ sở, tăng cường toàn diện cho lực lượng trực tiếp chiếm đấu. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ các khối, cụm thi đua đã xây dựng thang, bản điểm và các tiêu chí chấm điểm; tổ chức ký kết giao ước thi đua từ đầu năm. Mỗi quý giao ban một lần theo chế độ luân phiên đơn vị chủ trì, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả giữa các đơn vị trong khối, chấm điểm thi đua phân loại...

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT Đại hội Đảng thành phố nhiệm kỳ 2020 -2025.

Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ở cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, trong lao động, học tập và rèn luyện được các cấp, ngành biểu dương. Từ đó, đã góp phần đảm bảo ANTT, góp phần phát triên kinh tế xã hội của địa phương. Nổi bật là sự vận dụng sáng tạo chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với các tôn giáo trên địa bàn. Công an TP Hải Phòng đã chủ động tham mưu cho thành ủy, UBND TP Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tôn giáo hoạt động đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo quần chúng tín đồ, sống “tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và thượng tôn pháp luật...

Những con số đáng ghi nhận

Một trong những thành tích nổi bật của Công an TP Hải Phòng là phòng, chống, dịch COVID-19. Với việc thành lập 86 tổ cơ động phòng, chống dịch bệnh của Công an TP và 86 tổ cơ động Công an các quận, huyện với hơn 1.600 CBCS để sẵn sàng huy động lực lượng triển khai công tác chống dịch đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh; góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi lên về TTATXH từ cơ sở, không để tội phạm  lộng hành. Trong đó, tập trung vào tội phạm núp bóng doanh nghiệp; hoạt động tín dụng đen và cố ý gây thương tích. Năm 2020, Công an TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án “Công tác đấu tranh phòng, chống tội pham có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về hình sự”; “Xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn TP Hải Phòng”.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ  máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện bố trí biên chế Công an, trưởng Công an quận, huyện không phải là người địa phương; bố trí các chức danh Công an xã tại 141/141 xã trên địa bàn TP... Việc sắp xếp và thực hiện cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy của Công an tỉnh hợp lý đã góp phần hoạt động phù hợp, thiết thực và hiệu quả...

Chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển, tiêu thụ 44 bánh ma túy từ Lào về Hải Phòng.

Lập công xuất sắc

Với những kết quả trên, năm 2020, Công an TP Hải Phòng đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra  khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100 %, tỷ lệ tội phạm giảm 2,1 %... Điển hình trong số đó là vụ giết người ở Đầm Rươi. Sau một ngày điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ vụ giết người, đốt xác, cướp tài sản, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Sơn La.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế đã khởi tố mới 48 vụ, với 73 bị can..., tịch thu hàng hóa, bán phát mại thu nộp ngân sách trên 23 tỷ đồng. Điển hình trong số đó là vụ Đại gia Phát “dầu” bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn GTGT”.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đã phát hiện 266 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý 166 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý hành chính 166 vụ việc; chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thảm quyển phạt tiền trên 3 tỷ đồng. Điển hình là việc phát hiện, bắt giữ 1 xe kéo container chứa 26 tấn sản phẩm động vậy không có giấy chứng nhận kiểm dịch; vụ việc Công ty TNHH Mạnh Bắc thu gom, tập kết, tái chế phế liệu nhựa gây ô nhiễm nguồn nước sông Lạch Tray; phát hiện, bắt quả tang các đối tượng bơm tạp chất vào tôm tại quận Hải An.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của Công an TP Hải Phòng trong năm 2020, đơn vị đã vinh dự được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Trong năm, Công an TP Hải Phòng  có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 104 tập thể và 413 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen...

Xuân Mai- Văn Huy
.
.
.