Giấu kín ma túy đá định thông chốt bất thành

Thứ Tư, 15/09/2021, 19:50

Lên cơn nghiện, Tú điều khiển xe máy đến điểm hẹn lấy ma túy đá từ một đối tượng không rõ lai lịch rồi trở về nhà. Khi qua chốt, Tú bị tổ kiểm soát dịch phát hiện khống chế...

Ngày 15/9, Tổ kiểm soát dịch bệnh thuộc Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã chuyển Nguyễn Dương Tuấn Tú (SN 1988, ngụ quận 3, tạm trú quận 8) cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Công an quận 7 điều tra xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Giấu kín ma túy đá trong hộp giấy thông chốt nhưng bất thành -0
Ma túy đá được Tú giấu kín trong hộp giấy rồi quấn băng keo đen bên ngoài.

Trước đó, khoảng 18h ngày 14/9, tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gồm Thiếu tá Lâm Trọng Thoại, Trung úy Nguyễn Minh Tú (Công an phường Tân Hưng) và anh Nguyễn Hoàng Sơn (dân quân tự vệ) đang trực tại chốt ở chân cầu Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7) thì Tú điều khiển xe máy lưu thông qua chốt.

Giấu kín ma túy đá trong hộp giấy thông chốt nhưng bất thành -0
Tú tại thời điểm bị tổ kiểm soát phát hiện tàng trữ ma túy đá.

Tú không xuất trình được giấy đi đường, giấy tờ tùy thân và lý do ra đường sau 18 giờ nên tổ kiểm soát lập biên bản xử lý. Khám xét trong giỏ đồ của Tú, tổ kiểm soát phát hiện 2 hộp giấy dán kín bằng băng keo đen, bên trong có 2 túi nilon chứa ma túy đá.

Tú khai do nghiện ma túy nặng nên Tú điều khiển xe ra đường mua ma túy đá từ một đối tượng không rõ lai lịch. Tổ kiểm soát đã đưa Tú và tang vật về trụ sở làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, Tú dương tính với ma túy, âm tích với SARS-CoV-2.

Hàn Phi
.
.
.