Lợi dụng làm “Shipper 0 đồng” để bán ma tuý

Thứ Ba, 14/09/2021, 16:08

Tham gia vào nhóm “Shipper 0 đồng”, Bình đã lợi dụng việc đi lại để buôn bán ma tuý.

Ngày 14/9, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt giữ Bùi Văn Bình (29 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Lợi dụng làm “Shipper 0 đồng” để buôn bán ma tuý -0
Bình bị bắt khi đang giao ma tuý. (Ảnh CACC)

Theo thông tin ban đầu,  đầu tháng 9/2021, trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn,  huyện Đắk R’lấp đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Trong thời gian này, Bùi Văn Bình đã đăng ký tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thôn 1, xã Kiến Thành và được cơ quan chức năng cấp trang phục dân quân tự vệ để tham gia vào đội “Shipper 0 đồng” nhằm cung cấp nh yếu phẩm cho người dân.

Lợi dụng làm “Shipper 0 đồng” để buôn bán ma tuý -0
Số ma tuý thu giữ trong người Bình.
Lợi dụng việc được tham gia vào đội “Shipper 0 đồng”, Bình đã lấy 1 gói ma túy đến chốt của tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp để bán cho đối tượng N.C.B. với giá 500.000 đồng. Bình đã bị Công an phát hiện, bắt giữ. Bùi Văn Thương (23 tuổi, em ruột Bình) cũng bị bắt khẩn cấp về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm.
Văn Thành
.
.
.