Chiếm đoạt tiền tỷ từ thủ đoạn lừa lấy lại tài khoản Facebook

Thứ Tư, 03/11/2021, 17:42

Lợi dụng lòng tin của chị A, Căn dùng nhiều lý do để yêu cầu chị chuyển tiền để lấy lại tài khoản cho chị, bảo mật Facebook mới, hack lại tài khoản..., qua đó chiếm đoạt của chị A số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Căn (SN 1997, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị N.T.H.A (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), làm nghề bán hàng online.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Căn là lao động tự do, làm công việc dịch vụ liên quan đến mạng xã hội Facebook như tăng like, tăng tương tác, mở lại tài khoản bị khoá, bảo mật Facebook…

Căn sử dụng Facebook cá nhân “Căn Nguyễn” để làm trung gian nhận khách có nhu cầu, sau đó sẽ chuyển lại cho một số đại lý để hưởng tiền chênh lệch.

Lừa chữa hack Facebook để chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng -0
Bị cáo Căn tại phiên toà.

Thông qua trang Facebook cá nhân, nhiều người biết đến và nhờ Căn thực hiện việc tăng like, tăng tương tác hoặc lấy lại Facebook bị hack, bảo mật Facebook... Chị T.N.L (SN 1997, trú tại quận Tây Hồ) bị hack Facebook đã được Căn lấy lại. Thấy Căn làm việc hiệu quả, uy tín nên đầu năm 2019, chị T.N.L đã giới thiệu cho chị N.T.H.A để chị này nhờ Căn lấy lại Facebook mang tên “Hong Anh Nguyen” đã bị hack.

Khi trao đổi, Căn nói chị A chuyển 500 nghìn đồng tiền phí dịch vụ và yêu cầu chị A phải thực hiện việc bảo mật tài khoản trước, để tránh cho người ngoài đăng nhập sử dụng. Ngày 25/2/2019, Căn tiếp tục yêu cầu chị A chuyển 1,5 triệu đồng để thực hiện việc lấy lại facebook nhưng cũng không được. Ngày 21/3/2019, chị A hỏi thì Căn lại yêu cầu chị chuyển thêm 920 nghìn đồng để Căn bảo mật tài khoản mới, đồng thời tiếp tục lấy lại tài khoản cũ.

Sau ba lần chuyển khoản, tổng số tiền mà chị A chuyển cho Căn là gần 3 triệu đồng nhưng không lấy lại được tài khoản. Ngày 1/5/2019, nhận thấy chị A đã tin tưởng mình và rất muốn lấy lại tài khoản đã mất để kinh doanh nên Căn nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Vì thế, Căn dùng nhiều lý do để yêu cầu chuyển tiền hoặc kéo dài việc thoả thuận, lấy lại tài khoản như cần bảo mật facebook mới, cài thêm mail, hack lại tài khoản… Ngày 8/8/2019, chị A đã chuyển cho Căn số tiền hơn 100 triệu đồng, nhưng vẫn không lấy lại được tài khoản Facebook của mình.

Khi chị A đòi tiền thì Căn lấy lý do: “Vì chuyển tiền để lấy lại tài khoản nên sẽ được hoàn lại tiền trước đó. Còn nếu như huỷ thì không chuyển thêm tiền thì sẽ mất toàn bộ số tiền trước đây đã chuyển”.

Sau mỗi lần đề nghị chuyển tiền, Căn đều yêu cầu chị A xoá lịch sử trò chuyện hoặc vào Facebook cá nhân của chị tự xoá nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Chị A sau đó đã nhờ thêm bạn bè, người thân chuyển thêm tiền để lấy lại Facebook. Toàn bộ giao dịch từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2020 của chị A, qua tài khoản ngân hàng là hơn 1,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Căn sử dụng chi tiêu cá nhân, gửi tài khoản tiết kiệm. Ngày 5/10/2020, Căn đến Công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến nay, gia đình Căn đã khắc phục hậu quả của vụ án. Chị A cũng có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của Căn, HĐXX đã tuyên phạt Căn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hưng
.
.
.