Xử phạt 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID–19 ở Bến Tre

Thứ Tư, 14/07/2021, 15:45
Ngày 14/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một đối tượng và giáo dục, nhắc nhở một đối tượng có hành vi đăng tin sai sự thật về tình hình dịch COVID–19 trên mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này phát hiện và mời làm việc đối với Huỳnh Miên Trường (ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tình hình dịch bệnh COVID–19 trên mạng xã hội. 

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Huỳnh Miên Trường.

Cụ thể, tài khoản Facebook cá nhân của Trường có đăng thông tin với nội dung: “Công ty CP trong KCN An Hiệp vừa phát hiện có F0, nguồn lây từ ca ở Ba Tri”. Tuy nhiên, qua xác minh cơ quan chức năng xác định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và công tác phòng, chống dịch của địa phương. 

Qua làm việc, Trường thừa nhận nguyên nhân đăng tải nội dung trên do thiếu hiểu biết, đồng thời đã gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Trường với mức phạt 5 triệu đồng.

Cơ quan Công an giáo dục, nhắc nhở đối với Phan Hồng Thanh Trúc.

Công an TP Bến Tre cũng đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bến Tre mời làm việc với Phan Hồng Thanh Trúc (ngụ phường Phú Khương, TP Bến Tre) về việc đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: “Bà bán thịt heo chợ phường 5 chết rồi...”. 

Qua xác minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre khẳng định, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh nhân T.T.N. (khu vực chợ phường 5, TP Bến Tre) nhiễm COVID-19 đã tử vong là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. 

Qua làm việc, Trúc thừa nhận hành vi của mình, đã xóa bài viết ngay sau đó và tự nguyện cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, giáo dục, nhắc nhở Trúc không đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.


Trần Lĩnh
.
.
.