Tuyên truyền chống phá Nhà nước, lĩnh 7 năm tù

Thứ Tư, 02/06/2021, 15:21
Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải lên trang mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Sáng 2/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Minh (SN 1993, trú ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mức án 7 năm tù giam và 2 năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Minh tại tòa.
Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 12/2020, Minh sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải lên trang mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; kết luận, tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.
Thế Phong - Trần Lĩnh
.
.
.