Truy tố lần thứ hai nhóm bị can gây thiệt hại dự án Nhà máy Gỗ MDF Quảng Trị

Thứ Năm, 26/03/2015, 10:16
Ngày 25/3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty 78 thuộc Tổng Công ty Miền Trung.

5 bị can bị truy tố gồm: Đặng Ngọc Thành, 57 tuổi, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy Gỗ MDF; Lê Văn Xưởng, 62 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng 78; Hồ Sỹ Quảng, 58 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần gỗ MDF Quảng Trị; Lê Chơn, 70 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung (Công ty EC5); Nguyễn Khắc Thương, 63 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty EC5.

Vụ án này được khởi tố điều tra từ năm 2008, sau đó TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo với mức án khác nhau. Tuy nhiên, do có kháng nghị và kháng cáo đối với bản án sơ thẩm, ngày 17/7/2014, toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị để điều tra lại.

Theo cáo trạng truy tố lần thứ hai, dự án Nhà máy Gỗ ván MDF-Cosevco tỉnh Quảng Trị do Công ty Xây dựng 78 thuộc Tổng Công ty Miền Trung làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 30.000m² sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư sau 4 lần điều chỉnh là hơn 457 tỉ đồng. Dự án gồm 25 gói thầu, khởi công tháng 8/2001 và đến tháng 9/2005 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy Gỗ MDF nêu trên, các bị can trong vụ án đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và cố ý làm trái trong việc tổ chức đấu thầu, thi công, thanh quyết toán công trình.

Trong đó, bị can Hoàng Công Uyên (Giám đốc Công ty Xây dựng 78, bị can trong vụ án đã được TAND tỉnh Quảng Trị tạm đình chỉ vì mắc bệnh hiểm nghèo), Đặng Ngọc Thành, Lê Văn Xưởng đã lợi dụng là chủ đầu tư dự án Nhà máy Gỗ MDF, lợi dụng chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị làm trái quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, vi phạm nguyên tắc quản lý vốn ngân sách Nhà nước... gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng cho Nhà nước.

Ngoài ra, vì vụ lợi và nhằm để hợp thức hoá việc ký hợp đồng với Công ty EC5, thi công hai gói thầu 2A và 2B mà không tổ chức đầu thầu theo quy định. Hành vi của các bị can Uyên, Thành, Xưởng, Chơn, Thương đã gây thiệt hại gần 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức đấu thầu và thanh toán, chủ đầu tư (Công ty Xây dựng 78) để xảy ra việc hợp thức hoá cho Công ty EC5 đã thi công trước và thoả thuận với bên thi công nhận 2% giá trị khối lượng khi thanh toán. Cơ quan tố tụng cáo buộc, bị can Lê Chơn đã chỉ đạo bị can Thương đưa cho Uyên và Quảng 50 triệu đồng. Hành vi này của các bị can bị phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mặt khác, các bị can Uyên, Thành, Quảng, Xưởng còn làm trái quy định của Nhà nước về tài chính kế toán trong việc ký duyệt chi các mục chi phí khác trong đầu tư dự án Nhà máy Gỗ MDF gây thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng. Quá trình tổ chức đấu thầu lại gói thầu lắp đặt hệ thống điện động lực (gói 8A), các bị can Uyên, Thành, Xưởng đã làm trái quy định về đấu thầu, để Công ty TNHH VB trúng thầu, hợp thức hoá việc chỉ định thầu; quá trình thanh quyết toán gói thầu này không căn cứ vào khối lượng, giá trị thực tế thi công gây thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Như vậy, tổng thiệt hại do các bị can gây ra là hơn 5 tỉ đồng. Trong vụ án này, Viện KSND tối cao nêu đối với trường hợp bị can Hoàng Công Uyên sẽ được xem xét xử lý sau.

Đào Minh Khoa
.
.
.