Ghen tuông, vợ đâm chồng tử vong rồi nhảy lầu tự tử
- Về thăm con, giết chồng mới của vợ cũ
- Bản án lương tâm nào cho người vợ giết chồng bằng thuốc diệt cỏ?
- Ẩn ức của người đàn bà mang tội giết chồng3
Chiều 24-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dư Kim Phụng (40 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) mức án 10 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, Phụng và anh T.T.N là vợ chồng, cả hai có hai con chung (SN 1995 và 1997) cùng chung sống tại phường 16, quận 11. Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Phụng nghi ngờ anh N có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên thường có hành vi, lời nói ghen tuông dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn.
Đêm 4-1-2015, Phụng và chồng tiếp tục cự cãi, sau đó được gia đình can ngăn nên cả hai cùng hai người con lên phòng ngủ. Đến khoảng 4h sáng hôm sau, cháu L (con của Phụng) đang ngủ thì nghe tiếng khóc nên thức dậy thì thấy mẹ đang ngồi ôm cha.
| Bị cáo Phụng tại phiên xử |
Khi L kéo cha ra thì người này đã bất động nên hoảng hốt gọi gia đình thức dậy. Lúc này, Phụng bước ra lan can nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử. Khi anh ruột anh N chạy xuống đất thì Phụng đã nằm trước sân nhà.
Sau đó, Phụng và chồng được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh N đã chết trước khi nhập viện, còn Phụng được cứu sống với thương tích 70%.
Kết quả giám định tâm thần cho thấy: vào thời điểm gây án, Phụng bị rối loạn tâm thần và trầm cảm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử hôm nay, Phụng khai không cố ý đâm chết chồng.
Theo đó, khoảng 4h sáng ngày 5-1-2015, Phụng thức dậy sau đó xảy ra cự cãi với chồng. Khi nghe chồng đòi ly dị, Phụng quay vào trong phòng lấy dao ra đòi tự tử.
Anh N can ngăn thì bị con dao Phụng đang cầm vô tình đâm trúng. Tuy nhiên lời khai của Phụng không được HĐXX chấp nhận.
