Nghênh ngang cưỡi xe máy ăn trộm, sa lưới cảnh sát 141

Thứ Hai, 13/01/2020, 17:52
Chiều 13-1, thông tin từ Tổ công tác Y24/141, Công an TP Hà Nội cho biết anh Vũ Quang Nghĩa (SN 1995 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã được tổ công tác trao trả chiếc xe máy SH bị trộm khoảng 1 tuần trước đó.


Chiều 11-1, tổ công tác Y24/141 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). Khoảng 16h45 chiều, tổ công tác phát hiện người đàn ông đi xe máy SH màu trắng BKS: 29C1-866.68 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Cao Xuân Anh.

Sau khi vào chốt kiểm tra, người đàn ông này lộ vẻ lo lắng, thái độ quanh co, không xuất trình được giấy tờ xe theo yêu cầu. Nhận thấy biểu hiện bất minh trên, đại úy Tạ Xuân Hậu trực tiếp ra kiểm tra, đấu tranh với đối tượng.

Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng Cao Xuân Anh (SN 1970, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) khai nhận chiếc xe máy này được y nhận cầm đồ của một người tên Lân ở Cửa Bắc với giá 20 triệu mà không có bất cứ giấy tờ nào đi cùng phương tiện. Trong quá trình chờ Lân đến chuộc xe về, đối tượng lấy xe để đi thì bị tổ công tác Y24/141 phát hiện bắt giữ. Được biết, Xuân Anh đã có 5 tiền án, 2 tiền sự về các tội "Trộm cắp tài sản", "Chống người thi hành công vụ"…

Anh Vũ Quang Nghĩa vui mừng nhận lại chiếc xe máy từ tổ công tác Y24/141.

Tiếp tục kiểm tra thông tin về phương tiện, tổ công tác phát hiện BKS 29C1-866.68 là giả. Chủ xe sau đó được xác định là anh Vũ Quang Nghĩa (SN 1995, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đã trình báo công an bị mất trộm vào hôm 4-1 trước đó.

 
B.Thắng
.
.
.