Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Bến Tre

Thứ Sáu, 23/07/2021, 16:14
Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn.

Bà H. T. T. (thường trú xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) làm nghề bán thịt ở chợ Bình Điền (TP Hồ Chí Minh). Dịch COVID-19 bùng phát, ngày 6/7, bà T. về nhà cha chồng ở xã Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm) nhưng không khai báo y tế. 

Qua nắm tình hình, cơ quan chức năng đến nhà yêu cầu bà T. khai báo y tế nhưng bà T. khai báo gian dối, chỉ khai báo đến từ Long An mà không khai báo đi từ chợ Bình Điền. 

Công an huyện Giồng Trôm khẩn trương, quyết liệt truy vết. khoanh vùng, dập dịch.

Bà T. có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 và lây nhiễm cho 2 trường hợp khác trong gia đình. Từ 2 ca nhiễm này đã lây lan, làm bùng phát dịch ở 2 xã Bình Thành và Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm).


Trần Lĩnh
.
.
.