Hình phạt đối với người mua bán, vận chuyển cần sa là rất nghiêm khắc

Chủ Nhật, 06/05/2018, 08:39
Thời gian gần đây, cần sa được mua bán công khai trên mạng xã hội và một số đối tượng trồng cây cần sa tại nhà gây xôn xao dư luận. 

Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, sau khi lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tăng cường ra quân, triệt phá những đường dây mua bán, vận chuyển cần sa thì tình hình sử dụng cần sa trong nước có dấu hiệu giảm. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cần sa lại được mua bán công khai trên mạng xã hội và một số đối tượng trồng cây cần sa gây xôn xao dư luận. Đây là loại ma túy thảo mộc nằm trong danh mục bị cấm mua bán, sử dụng. Cục CSĐT tội phạm về ma túy sẽ xử lý nghiêm những đối tượng mua bán, vận chuyển loại ma túy này.

Theo thống kê từ Cục CSĐT tội phạm về ma túy, năm 2017, là năm đấu tranh với tội phạm ma túy thành công, các lực lượng tích cực tấn công bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy (nhiều hơn 3.013 vụ, 3.493 đối tượng so với năm 2016). 

Trong đó, đáng chú ý thu giữ 376,4kg cần sa khô; 111,02kg cần sa tươi. Cần sa hay còn gọi là cỏ, gai dầu, tài mà, gai mèo, đại ma, bồ đà, tên khoa học là Cannabis - loại ma túy được liệt vào danh sách cấm ở Việt Nam. Trong cần sa có Tetra Hydro Cannabinol – THC, một chất có thể gây nghiện cho người sử dụng.

Trước đây, cần sa thường xuất hiện tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì nay đã mở rộng ra nhiều địa phương trên cả nước. Số người mua bán và sử dụng cần sa cũng tăng lên. 

Ngay từ đầu năm 2018, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố và các tỉnh địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển cần sa và lén lút trồng một số lượng lớn cây cần sa tại vườn và ngay trong chính ngôi nhà của đối tượng.  

Ngoài ra, hiện nay, trên một số các trang mạng xã hội công khai rao bán một số loại thực phẩm trộn cần sa như: kẹo mút trộn cần sa là 45.000 đồng/chiếc, socola trộn cần sa với giá 1,3 triệu đồng/hộp 180mg, kẹo cao su có chứa cần sa có giá 120.000 đồng/thỏi 5 chiếc, rượu cần sa (chai 220ml giá 950.000 đồng) thu hút rất đông giới trẻ sử dụng.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu và 859 cây cần sa do Hiếu trồng.

Khoảng giữa tháng 4-2018, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về "Giới trẻ mua bán cần sa công khai trên mạng", "Kẹo mút cần sa bán tràn lan trên mạng - Cái chết ngọt ngào", "Cảnh giác với cần sa ngụy trang trong bánh kẹo"...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin báo nêu và có biện pháp xử lý đối với hình thức mua bán ma túy và các sản phẩm có chứa chất ma túy này.

Cuối tháng 2-2018, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất hồ sơ vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, bàn giao V.Q.A. (16 tuổi), học sinh lớp 10, trú tại huyện Phù Cừ cho chính quyền và gia đình quản lý. 

Tổ tuần tra Công an huyện này đã bắt quả tang V.Q.A rao bán nhiều gói nghi ma túy trên đoạn đường liên thôn qua xã Tống Phan. Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ 7 túi nilon chứa thảo mộc khô là cần sa (trọng lượng 23 gam), gần 1 triệu đồng và các tang vật.

Ngày 31-3, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình, nhân viên quán Bar JoJo, (ngõ Đào Duy Từ), đang bán cần sa cho khách. 

Tại thời điểm kiểm tra, có một nữ khách hàng đang sử dụng cần sa ngay tại quầy bar. Mở rộng điều tra, do kinh doanh không hiệu quả, nên Jonanthan (chủ quán Bar JoJo) đã tìm cách bán cần sa để hút khách.

Gần đây, ngày 1-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt tạm giam Nguyễn Phương Quyên và Nguyễn Thúy Huyền, là nhân viên quán bar Ball 8 (địa chỉ tại phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, TP Hà Nội) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường, Công an thu giữ trên tay Quyên 1 điếu cần sa khối lượng 0,148 gram. Quầy bar nơi Huyền đang làm việc, ngăn kéo thứ nhất thu giữ được 1 hộp sắt bên trong chứa 20 điếu cần sa, ngăn kéo thứ 2 có 1 hộp nhựa xanh bên trong chứa cần sa khối lượng 15,71 gram. 

Ngày 4-5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã phát hiện và nhổ, hủy 360 cây cần sa đang được ươm, trồng trên phần đất của ông Nguyễn Văn Na (xã Phú Tân, huyện Châu Thành) được che chắn cẩn thận nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh và lực lượng chức năng. 

Qua làm việc, ông Na khai số cần sa trên là của Nguyễn Quốc Khánh (con rể ông Na, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mang về trồng.

Trước đó, ngày 2-5, tổ công tác của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng, bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa). 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ tại tầng hai của căn nhà và ngoài vườn nhà đối tượng 859 cây thảo mộc là cần sa, các dụng cụ hút cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, trong cần sa có chứa THC - chất này có tác dụng hạ huyết áp, an thần nhưng đặc biệt là kích thích và gây nghiện, tạo cảm giác thư giãn, sảng khoái, phấn chấn với những ảo giác, hoang tưởng.

Nhựa cần sa có nồng độ gây nghiện gấp 8 - 10 lần thảo mộc cần sa. Tinh dầu cần sa có màu hơi tối và nồng độ các chất gây nghiện cao gấp 3 - 4 lần nhựa cần sa. 

Mỗi một độ THC tăng lên là làm tăng mức độ lệ thuộc vào cần sa với người sử dụng, chưa kể THC gây biến chứng cho hệ hô hấp gấp 4 lần so với thuốc lá, tạo cho triệu chứng ung thư cũng tiến triển nhanh hơn.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho hay, việc mua bán, tàng trữ, sử dụng cần sa là vi phạm pháp luật. Theo đó, người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép cần sa bị phạt tù từ 1 - 10 năm. 

Người sử dụng trái phép cần sa dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trước xu hướng gia tăng mua bán, vận chuyển và trồng cây cần sa, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các đường dây mua bán, vận chuyển cần sa hay mua bán trái phép thực phẩm trộn cần sa.

Minh Hiền
.
.
.