Bắt 3 đối tượng vận chuyển cần sa qua biên giới

Thứ Năm, 02/05/2013, 21:30
Để kiếm lời, Lê Quý Tuấn, Lưu Vinh Gia, Phan Hồng Quang ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã sang Lào mua cần sa đưa về Việt Nam tiêu thụ…

Ngày 2/5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 16h ngày 30/4, lực lượng kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đã bắt giữ một vụ vận chuyển cần sa qua biên giới.

Qua kiểm tra xe khách BKS 43B - 002.15 từ Lào về do Nguyễn Chí Nhân, trú TP Đà Nẵng điều khiển, lực lượng phát hiện trên xe có một túi xách chứa 2,4 kg cần sa khô. Ba nghi phạm vận chuyển số cần sa này được làm rõ, gồm: Lê Quý Tuấn (19 tuổi), Lưu Vinh Gia (21 tuổi), Phan Hồng Quang (20 tuổi), cùng trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3 nghi phạm và tang vật 2,4 kg cần sa.

Tại Cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai nhận trước đó đã xuất cảnh sang Lào, mua số cần sa trên đưa về Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Thanh Bình
.
.
.