Một đêm phát hiện 5 vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Thứ Năm, 18/04/2019, 15:25
Ngày 18-4, Đội CSGT đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, chỉ trong một đêm đơn vị đã phát hiện 5 vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. 

Cụ thể, vào hồi 00h10’ ngày 18-4, tại km 185 sông Hồng thuộc địa phận Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội. Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát đường thuỷ đã bắt quả tang 1 phương tiện đang có hành vi khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ tàu HN1566 trong tải toàn phần là 500 tấn, công suất máy chính khoảng 350 sức ngựa, do Nguyễn Văn Từ (SN 1978, tại Kim Thành, Hải Dương) điều khiển.

Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát đường thuỷ phương tiện đang có hành vi khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên.

 Chỉ 3 giờ sau, tại đoạn sông Hồng thuộc địa phận phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội một tổ công tác khác cũng trực thuộc Đội CSGT đường thuỷ số 2 đã phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ phát hiện và bắt quả tang 1 phương tiện thuỷ vỏ sắt không kẻ số đăng ký, nhưng gắn số VR15037792 cũng đang có hành vi khai thác cát trái phép. Phương tiện này do Lê Văn Nguyên (SN 1984, địa chỉ trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển.

 Chưa đầy nửa tiếng sau đó, cũng tại đoạn sông Hồng thuộc địa phận phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác gồm Đội 3, Đội tuần tra kiểm soát GT Đường thuỷ số 2, Công an quận Tây Hồ tiếp tục bắt quả tang phương tiện NB-2696 trọng tải toàn phần khoảng 600 tấn do Trần Văn Dương (SN 1978- Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển đang khai thác cát trái phép. 

Ngay sau khi bắt giữ các tàu vi phạm nói trên tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai các đối tượng, bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 22h30 đến 23h50’ đêm ngày 17-4, cũng tại đoạn sông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, Long Biên-Hà Nội, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát số 2 trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng cũng đã phát hiện bắt giữ 2 phương tiện thuỷ có sức chứa khoảng 650 tấn-700 tấn đang có hành vi khai thác cát trong phạm vi hành hàng bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên.

Phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Hiện các vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
Phạm Huyền
.
.
.