Phạt tù kẻ hành hung cán bộ Công an

Thứ Ba, 30/07/2019, 13:53
Anh Nguyễn Văn Lợi, cán bộ Công an phường 10, TP Đà Lạt, thành viên Tổ công tác tiếp tục tới yêu cầu Trượng Văn Hải chấp hành thì bất ngờ bị đối tượng này đấm thẳng vào mặt. 

Ngày 30-7, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đưa Trượng Văn Hải (SN 1996, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) ra xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ, tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 26-5-2019, Trượng Văn Hải cùng hai thanh niên khác đến bãi đất trống trước quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt ăn uống, sử dụng loa kéo tay di động để ca hát. Tại đây, nhóm của Hải làm quen với nhóm 4 người khác rồi cả hai nhóm cùng nhập lại để ăn uống và ca hát chung.

Bị cáo Trượng Văn Hải

Khoảng 18h cùng ngày, trong lúc cả nhóm đang hát hò gây mất trật tự đô thị thì Tổ tuần tra liên ngành thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực hồ Xuân Hương của UBND TP Đà Lạt do ông Tôn Thất Thanh Vũ làm Tổ trưởng tới nhắc nhở, đồng thời yêu cầu nhóm này hợp tác để làm việc.

Tuy nhiên, Trượng Văn Hải không chấp hành yêu cầu của Tổ công tác, có hành vi chống đối. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Lợi, cán bộ Công an phường 10, TP Đà Lạt, thành viên Tổ công tác tiếp tục tới yêu cầu Trượng Văn Hải chấp hành thì bất ngờ bị đối tượng này đấm thẳng vào mặt. 

Anh Đỗ Văn Diệu, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt (thành viên Tổ công tác) đến khống chế cũng bị Hải chống cự, dùng tay túm áo, cào xước mặt anh Diệu.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục xô đẩy những người trong Tổ công tác thì bị lực lượng chức năng khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại phiên tòa, Trượng Văn Hải đã tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận các hành vi sai trái của mình.

Khắc Lịch
.
.
.