Cưỡng đoạt tiền tỷ của chủ doanh nghiệp, nhóm đòi nợ thuê lĩnh 54 năm tù

Thứ Tư, 30/06/2021, 17:02
Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản qua hình thức, đe doạ con nợ để đòi nợ thuê.

Trước khi tham gia vào nhóm đòi nợ thuê, một số bị cáo trong nhóm đã từng có tiền án hoặc tiền sự. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Minh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh (viết tắt là Công ty Hưng Thịnh).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2017, Công ty Hưng Thịnh do anh Đặng Minh Vũ là Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng thuê khoán Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) thi công một số hạng mục tại Dự án Vinhome Riverside ở quận Long Biên (Hà Nội).

Các bị cáo tại phiên toà.

Quá trình thi công, do Thịnh làm không đạt chất lượng và chậm tiến độ chậm nên Tập đoàn Vingroup thay đơn vị khác vào làm, đồng thời khấu trừ 342 triệu đồng tiền công. 

Công ty Hưng Thịnh và Thịnh sau đó không thể thương lượng được phần công việc bị chủ dự án khấu trừ dẫn tới không quyết toán được hợp đồng. Từ đó Thịnh cho rằng, anh Vũ chây ì không trả tiền công cho mình.

Nghĩ vậy nên Thịnh nhờ Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) làm nghề kinh doanh cầm đồ tại quận Long Biên gây sức ép để anh Vũ phải trả tiền cho Thịnh. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức “Quang Rambo”, SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và một số đối tượng khác gồm: Phạm Văn Dũng (SN 1982, quê Hưng Yên), Lê Văn Quyết (SN 1994, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Huy (SN 2001, ở Hà Nội) cùng tham gia vào nhóm đòi nợ thuê. Thịnh hứa với nhóm Quang Rambo, khi nào đòi được tiền sẽ chi cho cả nhóm tiền “thuốc nước”.

Sau khi nhận lời đòi nợ thuê cho Thịnh, từ tháng 3 đến tháng 4/2019, nhóm Quang Rambo đã ba lần đến trụ sở Công ty Hưng Thịnh chửi bới, đe dọa với mụ đích ép anh Vũ phải trả tiền. 

Trước sự đe doạ của nhóm đòi nợ thuê, anh Vũ phải ký xác nhận chốt công nợ với Thịnh số tiền 1,1 tỷ đồng gồm, 961 triệu đồng tại công trường Vinhome Riverside và 138 triệu đồng tại công trường ở Bắc Ninh.

Sau khi anh Vũ nhận nợ, nhóm đòi nợ thuê ép anh Vũ phải trả số tiền này làm ba đợt trong thời gian hai tháng. Nhóm đòi nợ thuê này còn đến nhà riêng của anh Vũ đe dọa sẽ làm hại những người trong gia đình anh, đồng thời đe dọa sẽ tới công trường ở Hải Dương - nơi Công ty Hưng Thịnh đang thi công để cản trở công việc.

Lo sợ về những đe dọa trên sẽ thành hiện thực, anh Vũ đã yêu cầu kế toán công ty mình chuyển 200 triệu đồng cho Thịnh.

Nhận được số tiền anh Vũ chuyển, Thịnh đưa 40 triệu đồng chi phí “thuốc nước” cho nhóm Quang Ram bo. Sau đó, nhóm đòi nợ thuê tiếp tục đe dọa anh Vũ, bắt anh phải trả nốt số tiền đã hứa theo đúng thời hạn bọn chúng đặt ra.

Sợ mình và gia đình bị nhóm đòi nợ thuê làm hại, anh Vũ làm đơn trình báo sự việc với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tạm giữ của nhóm Quang Rambo số tiền 45 triệu đồng, đồng thời tịch thu của Nhân hai khẩu súng cùng một số vũ khí. 

Do số vũ khí bị thu giữ không phải vũ khí quân dụng nên cơ quan Công an đã xử phạt Nhân số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ vật nguy hiểm bị cấm.

Tại phiên toà, bị cáo Thịnh và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo không chỉ đe doạ cuộc sống, tính mạng của bị hại và gia đình bị hại mà còn gây mất an ninh trật tự xã hội nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 10 năm tù, bị cáo Nhân 9 năm tù, bị cáo Quang 8 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo đồng phạm khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị HĐXX tuyên phạt từ 6 - 8 năm tù theo đúng tội danh đã truy tố.

Nguyễn Hưng
.
.
.