Tài xế xe ôm bị tên cướp kề dao vào cổ

Thứ Tư, 13/04/2016, 18:00
Sau khi yêu cầu chở đi lòng vòng, đối tượng giật tóc tài xế xe ôm ra phía sau rồi dùng dao cứa cổ. Nhờ nhanh trí, nạn nhân đã không mất mạng và chiếc xe gắn máy không bị cướp đi...

Ngày 13-4, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khám nghiệm, phục dựng hiện trường vụ một bác tài xe ôm bị cứa cổ cướp tài sản. Vụ án xảy ra chiều tối 12-4, tại khu vực đường số 4, phường Phước Long B, quận 9. 

Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hùng (56 tuổi, ngụ Thủ Đức) được người đưa vào Bệnh viện Quân dân miền Đông  cấp cứu với vết thương dài hơn 10cm trên cổ, phải phẫu thuật khâu 20 mũi.

Ông Hùng với vết thương trên cổ đang trình bày lại sự việc

Theo trình báo của ông Hùng, chiều tối 12-4, ông Hùng dựng xe tại ngã tư Bình Thái (đoạn cạnh công trình thi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). 

Được một lúc thì một đối tượng khoảng 30 tuổi đi bộ đến yêu cầu ông Hùng chở về cầu Rạch Chiếc. Khi đến cầu Rạch Chiếc, đối tượng yêu cầu ông Hùng chạy xuống dạ cầu và vào Khu dân cư Saka-Bắc Rạch Chiếc rồi tiếp tục chỉ ông Hùng vào đường số 4.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khi đến trước một căn biệt thự bất ngờ đối tượng nắm tóc ông Hùng giật ngược về phía sau và dùng dao cứa cổ ông Hùng. Ông Hùng vùng vẫy khiến cả hai ngã xuống đường. Ông Hùng giật chìa khóa xe ném đi và ôm cổ bỏ chạy. 

Nghe tiếng ông Hùng truy hô, một số người dân chạy ra nên đối tượng không kịp cướp xe mà chạy bộ lao xuống sông Rạch Chiếc trốn truy đuổi. 

Công an quận 9 đang rà soát lại hệ thống camera tại khu dân cư này để nhận dạng, truy tìm đối tượng.

M.Đức
.
.
.