Cháu họ mượn tiền xã hội đen, nhà cô bị tạt sơn

Thứ Ba, 18/05/2021, 17:51
Người cháu họ hàng xa mượn nhóm cho vay nặng lãi 20 triệu đồng không khả năng chi trả nên bỏ trốn. Phía chủ nợ đã tìm đến nhà người cô họ hàng xa của con nợ đe dọa, tạt sơn gây ảnh hưởng đến tinh thần và sinh hoạt của những người trong gia đình.


Ngày 18/5, Công an phường 13, quận 8, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.B.T. (SN 1950, ngụ căn hộ chung cư Bình Đông (đường Bến Bình Đông, phường 13, quận 8) về việc gia đình bà bị đe dọa, bị tạt sơn, chất bẩn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hệ thông camera, ghi nhận vụ việc Công an phường 13 đã lập hồ sơ báo cáo vụ việc lên Công an quận 8 để xử lý.

Vết sơn đỏ loang lỗ trong nhà.

Theo bà T., trong lúc đang dọn dẹp trong nhà bà T. nghe tiếng động mạnh. Tưởng bình hoa trong nhà bị vỡ nên bà T. chạy ra kiểm tra, tuy nhiên trước mắt bà là các vệt sơn mùa đỏ loang lỗ trên nền nhà, sơn dính vào cửa. Xem lại camera, bà T. phát hiện một người thanh niên đeo khẩu trang đã tiếp cận căn hộ của bà T. sau đó ném lon sơn vào trong nhà.

Camera ghi lại nhân dạng đối tượng tạt sơn.

Khai báo tại Công an phường 13, quận 8, bà T. cho biết, trước đó có một đôi nam nữ đến bấm chuông căn hộ nhà bà T.. Hai người yêu cầu bà T. trả món nợ 20 triệu đồng mà người cháu họ hàng xa của bà T. vay mượn nhưng không chịu trả vốn lẫn lãi, hiện đang bỏ trốn. 

Bà T. cho biết người cháu này không ở đây và cũng không liên lạc thường xuyên. Việc mượn nợ bà T. không hay biết nên bà T. không có trách nhiệm trả nợ. Trước khi bỏ đi, 2 người này còn lớn tiếng thách thức, đe dọa cho đến khi nhà bà T. bị tạt sơn.

Bà T. cho biết, bà sống cùng con gái và 2 đứa cháu tại căn hộ. Vụ việc xảy ra khiến gia bình bà luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an.

Anh Thư
.
.
.