Cán bộ phường tự “xoá đói giảm nghèo” cho mình gần 7,4 tỉ đồng hầu toà

Thứ Ba, 28/05/2019, 16:39
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Loan đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn, thu hồi vốn “Quỹ xóa đói giảm nghèo” nhưng không nộp vào tài khoản của Ban chỉ đạo Giảm hộ nghèo quận 6 mà chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 7,4 tỉ đồng.




Ngày 28-5, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Quách Vân Loan (SN 1962, ngụ quận 6, nguyên cán bộ chuyên trách giảm nghèo, tăng hộ khá thuộc UBND phường 11, quận 6, TPHCM) về tội “Tham ô tài sản”.

Liên quan tới vụ án, các bị can Trần Ngọc Tân (SN 1970, ngụ quận 6 nguyên Phó chủ tịch UBND phường 11, kiêm trưởng Ban Xóa đói giảm nghèo phường 11, quận 6), Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1983, ngụ quận 6, nguyên Phó chủ tịch UBND phường 11, kiêm trưởng Ban Xóa đói giảm nghèo phường), Phùng Thị Lộc (SN 1964, ngụ quận 6, nguyên thủ quỹ Ban Xóa đói giảm nghèo phường 11, quận 6) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Lách luật"

Theo hồ sơ vụ án,  từ tháng 10-2012 đến tháng 11-2015, lợi dụng nhiệm vụ được giao là cán bộ chuyên trách giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của phường 11, quận 6,  Loan  đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo, thu hồi vốn vay quỹ xóa đói giảm nghèo nhưng không nộp vào tài khoản Ban chỉ đạo Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của phường.

Bị cáo Quách Vân Loan

Theo quy trình, Ban Giảm xóa đói giảm nghèo của phường giải ngân trực tiếp cho từng hộ vay vốn. Lợi dụng điều này, Loan đã kê khống danh sách, nhiều hộ dân bỗng dưng bị nợ quỹ xóa đói giảm nghèo dù không hề vay.

Cụ thể, tháng 1-2013, hộ L.T.K.P. tự dưng nợ quỹ 30 triệu đồng dù không hề vay vốn lần nào. Tương tự các hộ H.M.T., P.K.H., N.T.T.... cũng nợ 30 triệu đồng.

Tháng 9-2015, quận 6 tiến hành thanh tra, kiểm tra 18 hồ sơ có nợ quá hạn do Loan quản lý thì phát hiện Loan làm khống hồ sơ vay 16 trường hợp và 2 trường hợp thu hồi tiền vay nhưng không nộp vào tài khoản Ban chỉ đạo Giảm hộ nghèo quận 6, với số tiền gần 480 triệu đồng.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cũng cho thấy việc kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của quận hầu như không được thực hiện, đồng thời phường 11, quận 6 cũng không họp xét đơn vay vốn theo đúng quy định. Từ đây tạo kẽ hở cho Loan tự làm biên bản họp có nhiều ban ngành dự xét và đưa trưởng ban giảm nghèo của phường ký. Cơ quan điều tra đã tiếp xúc, đối chiếu với các hộ dân vay vốn và làm rõ Loan đã lập 267 hồ sơ vay khống để chiếm đoạt tổng số tiền 7,4 tỉ đồng.

Cán bộ thiếu trách nhiệm hay làm ngơ?

Liên quan vụ án, Trần Ngọc Tân  đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, không tham dự họp xét duyệt nhưng vẫn ký duyệt hồ sơ vay, không kiểm tra xác nhận dư nợ của từng hộ vay mà "khoán" mọi việc cho Loan. Tân đã ký duyệt 107 hồ sơ vay, tạo điều kiện cho Loan chiếm đoạt gần 2,9 tỉ đồng.

Tương tự, trong thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 11-2015, Nguyễn Thị Thanh Lan đã ký duyệt 160 hồ sơ, giúp Loan chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.

Riêng Phùng Thị Lộc đã không trực tiếp giải ngân cho các hộ vay mà đưa hết số tiền rút được cho Loan phát vay thay cho mình, tạo điều kiện để Loan chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọạ, dự kiến kéo dài đến ngày 30-5-2019.

 

Bùi Phan
.
.
.