Đối tượng 5 lần "xộ khám" tiếp tục "xộ khám" vì trộm cắp, lừa đảo

Thứ Tư, 16/09/2020, 16:05
5 lần xộ khám, bị nghiện ma túy nặng, Long trở về địa phương không tu chí làm ăn mà tiếp tục quay lại đường cũ. Xui cho Long là điện thoại của nạn nhân có cài định vị nên khi vừa "thó" được chiếc Iphone XS, chưa kịp mừng thì đã bị bắt...

Ngày 16/9, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Long (SN 1969, ngụ quận 3) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Long là đối tượng cộm cán từng có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Long thời điểm bị bắt

Trưa 9/9, Long điều khiển xe máy đến nhà hàng My Banh Mi (đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1) giả bộ mua cà phê. Khi thấy chiếc Iphone XS của chị n.T.L.A (nhân viên quầy) Long đã lén lấy bỏ vào túi áo khoác rồi lẻn ra ngoài lấy xe bỏ đi.

Phát hiện bị mất trộm, chị A báo với Công an và mở định vị của điện thoại để kiểm tra thì thấy chiếc điện thoại của mình đang ở khu vực hẻm 339, Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3. 

Từ định vị này, Công an phường đã lần theo dấu vết và phát hiện Long vừa rời quán ăn trong hẻm nên tổ chức khống chế, thu hồi tang vật. 

Tại cơ quan điều tra Long khai đi trộm cắp để lấy tiền mua ma túy sử dụng.


Hàn Phi
.
.
.