26 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến “khủng” lãnh án

Thứ Ba, 11/09/2018, 16:32

Chiều 11-9, sau 5 ngày xét xử và nghị án đường dây đánh bạc trực tuyến qua các website Vwin.com, W88.com, fun88.com, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.


Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo gồm La Tùng Thịnh (55 tuổi) 9 năm tù; Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Lạc Thiên Long (43 tuổi) 7 năm tù và Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) 5 năm tù cùng về tội “tổ chức đánh bạc”. 

Liên quan đến vụ án, 22 bị cáo còn lại cũng bị tuyên từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội “đánh bạc”.

Các website Vwin.com, W88.com, fun88.com là các trang cá cược bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet. Các trang cá cược này có máy chủ đặt tại Philippin, nhưng có cả giao diện Tiếng Việt do một số đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng trong nước tham gia. 

Để tổ chức đánh bạc trên các trang này, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu những người tham gia mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện nhận tiền từ những người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cược và trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, fun88.com.

Các bị cáo trong vụ án

Theo đó, đầu năm 2014, các bị cáo La Tùng Thịnh, Lư Vĩnh Lợi,
Lạc Thiên Long, Cung Thị Thanh Thảo đã lôi kéo nhiều người quen thân và những người trong gia đình mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng người nước ngoài sử dụng để nhận, chuyển tiền cho tổ chức đánh bạc trên.

Tổng cộng, CQĐT xác định số tiền trung chuyển vào tài khoản của 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và người thân trong vụ án này được xác định là trên 622 tỷ đồng. 

Trong đó, La Tùng Thịnh được xác định là hưởng lợi 208 triệu đồng, Lư Vĩnh Lợi 140 triệu đồng, Lạc Thiên Long 144 triệu đồng và Cung Thị Thanh Thảo 90 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 22 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo là sinh viên, kỹ sư, bác sĩ thú y... 
Những người này đã lập tài khoản thành viên tại các trang web nói trên và mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc. 

Các bị cáo này đều ít nhất có 1 lần sử dụng tiền cá độ từ 5-63 triệu đồng để đánh bạc. Quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, hầu hết các bị cáo đều nhận tội như cáo trạng đã truy tố.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.