Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến quốc tế quy mô lớn

Thứ Bảy, 25/08/2012, 15:00
Sáng 24/8, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Bộ Công an) cho biết, C45 vừa phối hợp với một số cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành có liên quan tiến hành bắt giữ 4 đối tượng chính và nhiều đối tượng khác nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet.

Bọn chúng gồm Lâm Mạnh Nhi (tức Linh, 42 tuổi; quê quán Quảng Đông, Trung Quốc; ngụ phường 8, quận 5, TP HCM), Hồ Thị Kim Cúc (48 tuổi; phường 2, quận 10, TP HCM), Dương Văn Sơn (43 tuổi; Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP HCM), Lê Văn Ngỡi (29 tuổi; xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP HCM)…

Những năm gần đây, tình trạng người Việt Nam vượt biên sang Campuchia để đánh bạc ngày càng diễn biến phức tạp, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Xuất phát từ thực tế đó, Tổng cục Cảnh sát PCTP (Bộ Công an) đã chỉ đạo C45, Công an một số tỉnh, thành phía Nam phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đẩy mạnh công tác ngăn chặn người Việt Nam vượt biên trái phép qua các đường tiểu ngạch để sang casino Campuchia đánh bạc.

Tang vật vụ án.

Một số đối tượng từng làm việc ở casino bên Campuchia lôi kéo các con bạc người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến ngày càng nhiều. Do vậy, tháng 5/2012, Tổng cục Cảnh sát PCTP quyết định thành lập chuyên án đấu tranh và giao cho Cục C45 làm chủ công khám phá án.

Quá trình theo dõi, xác minh Ban chuyên án thu thập được thông tin, casino Mộc Bài nằm ở khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) có hai trang web để người truy cập trực tiếp đánh bạc online. Trong casino Mộc Bài có một khu vực dành riêng cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Ở đó, khi nhân viên sòng bạc chia bài sẽ được camera ghi hình và đưa lên hai trang web nói trên. Trong thời gian khoảng 30 giây, người đánh bạc trực tuyến tiến hành đặt cược, hết thời gian nhân viên sẽ lật bài và phân định thắng thua, thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin và chứng cứ cần thiết, ngày 22/8, các mũi trinh sát của Ban chuyên án đồng loạt ra quân bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lâm Mạnh Nhi và một số đồng bọn, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến. Từ lời khai của Nhi, một số con bạc có máu mặt, ăn thua mức độ lớn cũng lần lượt bị bắt giữ như Hồ Thị Kim Cúc, Dương Văn Sơn, Lê Văn Ngỡi…

Lâm Mạnh Nhi cùng đồng phạm.

Tại cơ quan Công an, Cúc khai, cách đây khoảng 4 tháng, thị và Lê Thị Nga (ngụ xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP HCM) sang casino đánh bạc thì được Nhi rủ tham gia đánh bạc trực tuyến. Vì muốn đánh thử nên Cúc mua một tài khoản 1.000 USD của Nhi rồi nhờ hướng dẫn cách chơi. Về lại Việt Nam, Cúc đến nhà Nga để hai người cùng tham gia đánh bạc.

Tuy đánh thua gần 100 triệu đồng nhưng thấy kiểu chơi này khá an toàn lại khỏi phải mất công sức sang tận Campuchia nên Cúc gọi điện cho Nhi mở thêm 5 tài khoản cho những người bạn của mình. Còn Lê Văn Ngỡi thì khai, từ tháng 6/2010 đến nay, y được Nhi giao 5 tài khoản để đánh bạc và đã thua tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng.

Về nguồn thu lợi bất chính, Nhi khai, việc thị đứng ra quản lý các tài khoản trên sẽ được chủ casino chi tiền "lưu linh" là 0,1% trên tổng số tiền mà con bạc đặt cược. Chính vì vậy mà Nhi càng lôi kéo được nhiều con bạc thì số tiền thu lợi sẽ càng cao. Từ nguồn thu này thị "xé nhỏ" ra để móc nối nhiều kẻ khác cùng đứng ra tổ chức với mình.

Hiện Ban chuyên án đang điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.               

Thủ đoạn đánh bạc trực tuyến quốc tế: Do từng làm phiên dịch cho sòng bạc và biết rất rõ hình thức đánh bạc qua mạng nên Lâm Mạnh Nhi (Trung Quốc) nảy ra ý định tổ chức đánh bạc trực tuyến cho các con bạc ở Việt Nam. Để thực hiện điều này, Nhi đăng ký một tài khoản Sup (tổng đại lý) V50000, sau đó chia thành 2 tài khoản master (đại lý) và giao cho 3 người quen là Lê Thị Nga, Lê Thị Cúc, Phạm Thị Lan quản lý. Các đối tượng này tiếp tục chia thành nhiều tài khoản để giao cho người đánh bạc.

Để người đánh có thể trực tuyến đánh bạc, chồng của Nhi là Phan Tô Hà (44 tuổi; quê quán Quảng Đông, Trung Quốc) đã thuê địa điểm để lắp đặt và điều hành hai chảo ăng ten phát sóng wifi, một ở Tây Ninh phát và thu tín hiệu sang casino Mộc Bài rồi truyền vào mạng Internet Việt Nam để con bạc ở Việt Nam truy cập; một ở Móng Cái (Quảng Ninh), phát và thu tín hiệu sang Trung Quốc rồi chuyền vào mạng Internet Việt Nam để người Trung Quốc truy cập đánh bạc với casino Mộc Bài

P.Tuyền
.
.
.