Đô thị ”lạ” nhất hành tinh

Thứ Hai, 28/10/2019, 15:59
Thành phố thủ đô Mexico City từng được mệnh danh là đô thị "quái dị" nhất hành tinh chỉ ngủ "thiêm thiếp" chừng 2-3 giờ mỗi tối, để lại sang ngày mới với sự ồn ào và náo nhiệt hơn…

Thành phố Mexico City, thủ đô của Mexico chiếm khoảng diện tích rộng 1.485km2. Mỗi sáng gần 9 triệu cư dân thành phố ra khỏi nhà, tham gia lưu thông theo những hành trình trái ngược nhau, để tới gần 40.000 xí nghiệp, công xưởng và nhà máy; 175.000 cửa hàng (trong đó có 2.500 siêu thị); hơn 95.000 cơ sở dịch vụ khác nằm rải rác khắp thành phố… Hoặc là Đại đô thị Mexico City luôn chuyển động trong trạng thái… hỗn loạn và quá tải. 

Để tới chỗ làm việc hay học tập hàng ngày, người dân thủ đô Mexico dùng khoảng 5 triệu xe riêng, 70.000 xe buýt, 8.000 ô tô điện, 75.000 xe taxi và 2.102 toa tàu điện ngầm (metro). Tốc độ trung bình của mọi loại phương tiện khoảng 12 km/giờ ngoại trừ metro. 

Tổng cộng chiều dài của tất cả các đường phố ở Mexico City là 11.000km, trong đó có đại lộ Insurgentes với 28,8km chiều dài. Trong bối cảnh hệ thống giao thông phức tạp và luôn tắc nghẽn, trung bình mỗi ngày ở Mexico City có khoảng 50 vụ tai nạn giao thông, khiến 3,5 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Để tiếp nhận thông tin trên thế giới cũng như trong nước, tại Mexico City mỗi ngày có 32 tờ nhật báo (21 tờ buổi sáng và 11 tờ buổi chiều), 49 đài phát thanh và 7 kênh truyền hình. Để liên lạc nội bộ, toàn thành phố có hơn 3 triệu máy điện thoại cố định trong các công sở, tư gia, cũng như ở chốn công cộng; còn con số điện thoại di động cầm tay không thể thống kê nổi, do giá ngày một rẻ…

Đại lộ Insurgentes vào ban đêm.

Các nhà máy và các cơ sở kỹ nghệ khác nhau ở Mexico City mỗi ngày dùng hết 18.000 tấn hơi đốt thiên nhiên, 2.500 tấn hơi lỏng, 7.000 tấn dầu lửa và gần 9 triệu lít xăng. Thành phố thường "bơi" giữa 1.500 tấn bụi. Điều này đặt ra những cuộc tranh luận triền miên trong công tác gìn giữ  môi trường. 

Trên 1.200 công nhân vệ sinh Mexico City có nhiệm vụ hàng ngày thu gom gần 8.000 tấn rác. Họ cũng phải quét dọn chừng 1/4 tỉ mẩu thuốc lá, 2,5 triệu túi nilon và các phế thải bằng nhựa, hơn 200 tấn giấy các loại, thủy tinh, kính vỡ hay các thứ phế thải khác…

Trong thành phố có 4 bến ô tô lớn, một ga xe lửa trung tâm và một phi trường quốc tế - mỗi ngày tiếp nhận chừng 600 máy bay. Hàng năm có khoảng 4 triệu lượt khách du lịch đến thăm viếng Mexico City, họ ở trong 20.000 khách sạn và nhà trọ đủ thứ hạng khác nhau.

Trong gần 9 triệu dân thủ đô Mexico, có trên 70.000 người nói tiếng của bộ lạc da đỏ Mexica bản địa, còn khoảng 20.000 người khác hoàn toàn không nói tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ chính thức ở Mexico.

Mexico City nhìn từ trên cao.

Thành phố Mexico City có hơn 2.000 nhà hàng ăn uống, gần 10.000 cửa hàng điểm tâm, quán bar và các cơ sở dịch vụ đa dạng khác, 230 công viên và vườn hoa, 95 chỗ chơi thể thao, 186 cơ sở văn hóa, 2 sân vận động lớn, một trường đua ngựa, một vũ đài lớn đấu bò tót, nhiều vũ đài nhỏ cùng với đường đua xe đạp viền quanh…

Việc cung cấp các mặt hàng thực phẩm cho đô thị này là một điều hết sức nan giải. Vì mỗi năm người dân Mexico City cần tới hàng chục triệu tấn đậu nành, gạo và bột mì; 2,5 triệu tấn ngũ cốc hột; trên 360.000kg trứng (ở Mexico trứng bán theo đơn vị kg); 3,4 tỉ lít sữa; 55 triệu cân cá; 170.000 số đầu gia súc xẻ thịt cùng vô vàn các sản phẩm chế biến khác…

Trung bình mỗi ngày, có trên 1.000 người với hoàn cảnh khó khăn từ khắp mọi miền đất nước đổ về Mexico City, sau đó họ ở lại hẳn để sinh sống, làm tăng thêm đội quân thất nghiệp vốn dĩ đã đông hàng trăm nghìn người… 

Trong thực tế, thành phố thủ đô Mexico City từng được mệnh danh là đô thị "quái dị" nhất hành tinh chỉ ngủ "thiêm thiếp" chừng 2-3 giờ mỗi tối, để lại sang ngày mới với sự  ồn ào và náo nhiệt hơn…

Kim Dung
.
.
.