Cuộc chiến nhân bản

Chủ Nhật, 11/03/2018, 16:36
Theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Trung Quốc Hoàng Vệ, chú khỉ nhân bản thứ 3 Mộng Mộng sắp chào đời. Và Trung Quốc đang quyết tâm ghi tên mình vào danh sách những quốc gia đi đầu trong "cuộc chiến nhân bản".


Bởi sự chào đời sắp tới của Mộng Mộng diễn ra sau khi 2 chú khỉ nhân bản từ tế bào cơ thể đầu tiên trên thế giới là Trung Trung và Hoa Hoa lần lượt chào đời vào ngày 27-11-2017 và ngày 5-12-2017, đã chứng minh điều này.

Theo đó, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nhân bản tế bào loài động vật linh trưởng. Thứ trưởng Hoàng Vệ cho biết, có công nghệ nhân bản từ tế bào cơ thể, thì có thể nghiên cứu và sản xuất mô hình động vật bị bệnh có bối cảnh di truyền giống nhau, tiến trình triển khai lựa chọn dược phẩm chữa bệnh, lập bản đồ thần kinh não cũng sẽ gia tăng đáng kể. Điều này sẽ rút ngắn rất nhiều quá trình nghiên cứu các loại bệnh như Alzheimer, trầm cảm, hay tự kỷ.

Hai con khỉ được tạo ra bằng kỹ thuật từng cho ra đời Dolly.

Hơn 1 tháng trước (24-1), Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Bạch Xuân Lễ tuyên bố, sự ra đời của Trung Trung và Hoa Hoa (là kết quả sau 79 lần thử nghiệm) đã đánh dấu sự trưởng thành và mở ra thời đại mới, lấy khỉ nhân bản làm mô hình động vật thực nghiệm.

Đồng thời cho biết, nhân bản khỉ là một đột phá quan trọng do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc độc lập tiến hành. Viện trưởng Bạch Xuân Lễ còn nói, một trong những nguyên nhân khiến đa số bệnh não không được điều trị hiệu quả bởi mô hình chuột được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu tìm ra loại thuốc chữa bệnh khác xa so với con người.

Nhưng khi sử dụng công nghệ nhân bản tế bào tạo ra khỉ việc này sẽ mở ra tương lai chưa từng có đối với điều trị các bệnh về não. Được biết, nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang cố gắng hoàn thiện kỹ thuật để cho ra đời nhiều cá thể khỉ nhân bản hơn trong thời gian tới. Bởi những con khỉ nhân bản có gene giống hệt nhau sẽ rất hữu ích đối với các nghiên cứu y học, phục vụ cho việc chữa trị các chứng bệnh về não do di truyền, rối loạn miễn dịch, ung thư…

"Đó là một hành trình rất dài, và họ đã làm được điều đó", ông Shoukhrat Mitalipov, nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, người từng thử nghiệm nhiều lần và thất bại trong việc nhân bản vô tính khỉ đã nói như vậy.

Theo giới khoa học, sau khi nhân bản thành công chú cừu Doly vào năm 1996 ở Scotland, nhân bản nhiều loài động vật có vú khác như ngựa, bò, lạc đà, mèo và chó cũng lần lượt thành công, nhưng nhân bản loài động vật linh trưởng gần với con người luôn là một vấn đề chưa được giải quyết trên thế giới.

Do đó, thành công của Trung Quốc đang khiến không ít chuyên gia cho rằng, nếu kỹ thuật này được áp dụng lên khỉ thì việc nó được sử dụng để nhân bản người sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và nguy cơ con người bị nhân bản vô tính một cách trái phép hoàn toàn có cơ sở hiện hữu bởi chỉ cần dữ liệu sinh học của một người thông qua tóc, tế bào máu, mẩu da… được đưa vào cơ thể người mang thai hộ là một bản sao có thể ra đời.

"Dù việc nhân bản vô tính còn nhiều rủi ro trong thực hiện, nhưng những người có tiềm lực kinh tế cao đôi khi sẽ bất chấp tất cả để tạo ra những thử nghiệm điên rồ, kể cả đó là đối với con người", ông David King, thành viên của tổ chức Human Genetics Alert khuyến cáo.

Còn theo ông Robin Lovell-Badge, chuyên gia về sinh sản vô tính tại Viện Francis Crick (Anh), công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc không làm gia tăng cơ hội nhân bản vô tính người. Và giới khoa học đều phản đối việc nhân bản vô tính người.

Theo giới truyền thông, 5 năm trước các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng kỹ thuật nhân bản vô tính người để tạo ra những phôi sơ khai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành y học tái sinh. Và nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Oregon State - chế tạo tế bào gốc phôi thai từ tế bào da người, giúp tạo ra tế bào gốc có khả năng biến đổi thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể mà không cần đến sử dụng phôi thai.

Theo giới khoa học, nhà khoa học người Hàn Quốc Hwang Woo-suk là người từng tuyên bố đã nhân bản thành công phôi người đầu tiên trên thế giới. 10 năm trước (2008-2018), ông Hwang Woo-suk tuyên bố nhân bản thành công 17 con chó Tây Tạng, Trung Quốc.

Và cảnh sát Nga tại vùng Siberia từng nhận 3 con chó nghiệp vụ (tháng 11-2016) và chúng đều là sinh vật được nhân bản vô tính trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Hwang Woo-suk ở Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Sooam, một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu về nhân bản chó trên thế giới. Đây là nơi cung cấp chó nghiệp vụ cho cảnh sát Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Khắc Tuấn

.
.