Anh lại lo ứng phó với chủng mới của virus SARS-CoV-2

Thứ Ba, 22/12/2020, 17:08
Ngày 20-12, Chính phủ Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong dịp Giáng sinh tại London và England vì một chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã nằm "ngoài tầm kiểm soát".


Chủng virus VUI-202012/01

Chủng virus mới có tên gọi VUI-202012/01 là một biến thể có 23 thay đổi gen. Giới chức y tế Anh cho biết chủng này có thể xuất hiện lần đầu tiên ở London hoặc Kent, một hạt nằm ở vùng Đông Nam London từ hồi tháng 9.

Chủng mới này có liên quan đến hơn 50% số ca nhiễm mới ở London và vùng Đông Nam nước Anh. Đây có thể là lý do giải thích tại sao những khu vực này ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 tăng vọt trong thời gian gần đây, buộc nhà chức trách phải áp đặt các biện pháp kiểm soát tình hình chặt hơn. Tuy nhiên, virus mới cũng được phát hiện tại nhiều nơi khác ở Anh, trong đó có Scotland và Xứ Wales. 

Thủ tướng Boris Johnson ngày 20-12 đã đưa ra mức hạn chế nghiêm ngặt hơn với các khu vực này, và thông báo không bỏ nới lỏng hạn chế theo kế hoạch trước Giáng sinh vì tình hình ngoài tầm kiểm soát của dịch bệnh. 

Thủ tướng Anh cảnh báo chủng virus mới có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%. Về mức độ nguy hiểm của VUI-202012/0, Giáo sư Chris Whitty, cố vấn trưởng của Chính phủ Anh về y tế, cho biết đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng virus mới này nguy hiểm hơn hay có khả năng đề kháng mạnh hơn với các biện pháp điều trị COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Anh Hancock cho rằng biến thể mới của virus corona tại Anh "vượt tầm kiểm soát" và các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 có thể kéo dài vài tháng. Ông nhấn mạnh rằng dù Anh đã bắt đầu tiêm vaccine "nhưng tình hình sẽ khó khăn trong vài tháng tới". Các cơ quan y tế Anh đã lên kế hoạch tiêm ngừa cho toàn bộ người dân vào đầu tháng 4-2021.

Dù vậy, Bộ trưởng Hancock nói Anh có thể không cần phải phong tỏa toàn quốc. "Điều đó không cần thiết. Một trong những lý do mà chúng tôi hạn chế đi lại ở cấp 4 nhằm ngăn biến thể mới này lây lan", ông giải thích.

Nhiều chuyến bay từ các nước châu Âu đến Anh đang được xem xét hủy bỏ do chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Nhiều nước châu Âu đóng cửa với Anh

Sau khi có thông tin về biến chủng virus SARS-CoV-2 ở Anh, ngày 20-12, Chính phủ Hà Lan đã cấm mọi chuyến bay chở khách từ Anh, lệnh cấm được áp dụng ít nhất đến ngày đến ngày 1-1-2021, trong khi giới chức Hà Lan cũng xem xét các loại hình giao thông khác. 

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Hà Lan nêu rõ: "Một biến thể của virus gây bệnh Covid-19 hiện đang lây lan tại Anh. Nó có tốc độ lây lan nhanh và mạnh mẽ hơn, đồng thời rất khó phát hiện". 

Theo Bộ Y tế Hà Lan, trong một ca bệnh được nghiên cứu hồi đầu tháng 12 ở nước này, các nhà khoa học đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 giống như các ca bệnh ở Anh. Giới chuyên gia đang nỗ lực tìm ra nguồn lây nhiễm cũng như truy vết các ca bệnh có liên quan đến biến thể này.

Trong khi Bỉ tạm thời đóng biên giới với người qua lại từ Anh đồng thời ngừng các chuyến tàu quốc tế từ Anh tới Bỉ. Cũng trong ngày 20-12, Pháp cũng có động thái xem xét đình chỉ các chuyến bay và tàu hỏa từ Anh. Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio cho biết nước này lên kế hoạch đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Anh do lo ngại về chủng mới của virus SARS-CoV-2. 

Ông Di Maio cho hay: "Với tư cách của chính phủ, chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ người dân Italy, vì lý do này, sau khi đã thông báo cho Chính phủ Anh và Bộ Y tế, chúng tôi dự kiến ký điều khoản tạm dừng các chuyến bay với Anh. Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ Italy và đồng bào mình".

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ireland Eamon Ryan cũng ra thông báo áp đặt hạn chế đối với các chuyến bay và phà từ Anh, trong khi Hy Lạp đã áp dụng quy định cách ly 7 ngày đối với toàn bộ hành khách tới từ Anh như một biện pháp phòng ngừa. 

Chính phủ Bulgaria cũng đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Anh từ nửa đêm 20-12 tới ngày 31-1-2021 nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào nước này. 

Trong khi đó, Đài Truyền hình SVT của Thụy Điển dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mikael Damberg cho biết, nước này cũng sẽ áp đặt hạn chế đi lại đối với các hành khách từ Anh sớm nhất có thể. Dự kiến quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong ngày 21-12. 

Hy Lạp đã áp dụng quy định cách ly 7 ngày đối với toàn bộ hành khách tới từ Anh như một biện pháp phòng ngừa đối với sự lây lan nhanh chóng biến thể của virus SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu cho biết WHO đang kêu gọi các nước thành viên ở châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus SARS-CoV-2 đang xuất hiện ở Vương quốc Anh. 

Người phát ngôn của WHO tại châu Âu cho biết: "Trên khắp châu Âu, nơi mà sự lây nhiễm đang dữ dội và lan rộng, các quốc gia cần tăng cường những biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch". 

WHO cho biết, đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Anh về biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước sự lây lan của dịch bệnh. 

WHO nêu rõ: "Anh sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin cũng như kết quả phân tích và nghiên cứu hiện nay của họ. Chúng tôi sẽ cập nhật với công chúng và các quốc gia thành viên khi chúng tôi nắm rõ hơn và có bức tranh rõ ràng về những đặc điểm của biến thể này".

Ngọc Trang (Tổng hợp)
.
.
.