Vết trượt của nguyên học sinh trường chuyên

Thứ Tư, 08/02/2023, 13:11

Từng là học sinh của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhưng Chu Văn Trường (SN 1988, HKTT tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã đánh mất tương lai khi dính vào ma tuý. Từ nghiện hút, đối tượng trở thành một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý” gồm Chu Văn Trường và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1969, ở tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã Nguyễn Đình Hùng (SN 1979, trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Chu Văn Trường từng là học sinh giỏi của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhưng rồi do bồng bột, thiếu suy nghĩ, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma tuý rồi nghiện lúc nào mà không hay.

Qua bạn học là Đào Cư Hoàng (SN 1990, cùng trú tại phường Nam Thanh), đối tượng từng có 3 tiền án về ma tuý, hiện đang cải tạo tại một trại giam của Bộ Công an, Trường biết Hà (Hà là mẹ của Hoàng) và Nguyễn Đình Hùng, đối tượng bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an truy nã về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” năm 2019. Từ đây, đối tượng bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Vết trượt của nguyên học sinh trường chuyên  -0
Đối tượng Chu Văn Trường.

Trong đường dây này, Hà có nhiệm vụ phụ trách, quản lý, theo dõi việc mua bán ma tuý của Trường; thuê nhà làm nơi cất giấu ma tuý. Trong trường hợp, Trường bán ma tuý mà không chuyển tiền cho Hùng thì Hà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Về phần Trường, theo chỉ đạo của Hùng, khoảng cuối tháng 6/2021, Trường từ Điện Biên xuống Hà Nội rồi ở tại căn nhà thuê ở tại 14/30/762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Hà làm hợp đồng thuê nhà để chờ giao dịch bán ma tuý.

Lần đầu tiên, Trường nhận một thùng hàng bên trong có 2 kg ma túy “đá” và 4.000 viên hồng phiến. Sau khi nhận ma túy khoảng 3- 4 ngày, dưới sự chỉ đạo của Hùng, Trường đã bán 1,5 kg ma túy “đá” cho một người khách ở tại khu vực Đầm Trấu, phường Bạch Đằng. Lần này, tiền bán ma túy thì khách tự chuyển cho Hùng.

Khoảng cuối tháng 7/2021, Hùng tiếp tục chuyển cho Trường 7 kg ma túy “đá” từ Điện Biên về Hà Nội. Sau khi nhận hàng và cất giấu tại phòng trọ, Trường đã bốn lần bán cho một người khách tên Tú, khoảng 40 tuổi, nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (khách do Hùng giới thiệu) mỗi lần khoảng 100 gam ma túy “đá” và tổng cộng khoảng hơn 1000 viên hồng phiến tại khu vực phố Tây Kết, phường Bạch Đằng. Cũng trong thời gian này, Trường tiếp tục bán ma tuý cho khách do Tú giới thiệu khoảng 100 gam ma túy. Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Hùng thì Trường cũng bán 500 gam ma túy “đá” cho một người khách của Hùng tên là Phong ở khu vực đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Trong quá trình giao dịch, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, Trường thỏa thuận với Hùng nếu Trường có khách mua ma túy thì Hùng sẽ bán ma túy cho Trường với giá 180.000.000 đồng/1kg ma túy “đá” và 2.500.000 đồng/200 viên hồng phiến; Trường bán ma túy với giá 200.000.000 đồng/1kg ma túy “đá”, còn hồng phiến bán với giá 3000.000 đồng – 4.000.000 đồng/200 viên.

Từ công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý địa bàn, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội có thông tin về hoạt động của đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội. Quá trình dày công trinh sát, các trinh sát đã dựng lên đối tượng nghi vấn là Trường. Từ căn cứ thu thập được, vào hồi 9h15 phút ngày 4/11/2021, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa số nhà 14/30/762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, phát hiện 1 nam thanh niên đi xe đạp, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, nam thanh khai tên Chu Văn Trường. Tại thời điểm kiểm tra, Trường khai đang cất giấu ma túy với số lượng lớn tại phòng trọ để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT– Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường. Quá trình khám xét, thu giữ tại khu vực hốc bệ bếp, khu vực trên mặt bếp, cạnh đầu giường, trên giường ngủ…, một lượng lớn chất ma tuý.

Từ các căn cứ thu thập được, từ ngày 4 đến 5/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình điều tra, xác định Hà là người thuê nhà trọ cho Trường. Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà.

Ngày 9/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Quyết định khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 14/9/2022, Viện kiểm sát đã phê chuẩn các Quyết định và lệnh trên đối với Hà và Hùng. Ngày 15/9/2022, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hà, còn bị can Hùng hiện đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, đến nay đã có căn cứ xác định Chu Văn Trường, Nguyễn Đình Hùng và Nguyễn Thị Thu Hà đã mua bán trái phép 5.428,3 g Methamphetamine.

Xuân Mai
.
.
.