Xử lý nhiều chủ cơ sở karaoke tiếp ma túy cho khách

Thứ Bảy, 04/02/2023, 07:36

Bất chấp lợi nhuận và phục vụ nhu cầu của “thượng đế”, thời gian gần đây, đã có nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke tại Thừa Thiên-Huế bị phát hiện, xử phạt hành chính và kể cả xử lý hình sự vì tiếp ma túy cho dân chơi đến quán.

Ngày 3/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Dung (SN 1973, trú phường Thuận Lộc, TP Huế) chủ quán karaoke Quỳnh Hương tại số 14/24 đường Lê Thánh Tôn, phường Đông Ba (TP Huế) cùng 15 nhân viên, khách hàng về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lực lượng chức năng đã đột kích, tiến hành kiểm tra quán karaoke Quỳnh Hương. Qua đó, phát hiện tại đây có 5 phòng hát đang hoạt động. Trong đó, có 3 phòng khách đang thực hiện hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra ban đầu, quán karaoke Quỳnh Hương do đối tượng Dung làm chủ hoạt động kể từ năm 2015. Quán có 3 tầng gồm 16 phòng, trong đó, có 6 phòng để khách hát karaoke; 10 phòng bố trí để khách sử dụng trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, nhiều người dân đã phản ánh đến cơ quan Công an về việc quán hoạt động ảnh hưởng ANTT ở khu dân cư.

8-2.jpg -0
Lê Thị Mỹ Dung, chủ quán karaoke Quỳnh Hương vừa bị bắt giam.

Qua theo dõi, bám sát địa bàn; lực lượng Công an phát hiện karaoke Quỳnh Hương còn cung cấp các dụng cụ để cho “thượng đế” sử dụng ma túy. Giá thuê phòng để sử dụng ma túy ở mức cao hơn so với mặt bằng chung hát karaoke, dao động từ 300 – 400 ngàn đồng/giờ. Tại các phòng, Công an thu giữ nhiều tang vật là ma túy loại Ketamine cùng một số tang vật có liên quan khác.

Tương tự, tại quán karaoke Na Na số 55 đường Huyền Trân Công Chúa (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) do Lê Thái Thịnh (SN 1995, trú huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) làm chủ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế bắt quả tang Thịnh cùng với Lê Viết Lây (SN 1989, trú xã Hương Thọ, TP Huế), Nguyễn Văn Cường (SN 1998, trú TP Huế) và Nguyễn Đức Duy (SN 1990, trú tỉnh Hòa Bình) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ một số lượng ma túy cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Lây và Thịnh là người đứng ra để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố Lê Viết Lây và Lê Thái Thịnh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hay khuya 31/1, Tổ công tác của Công an phường Phú Thượng (TP Huế) tuần tra tại tuyến đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe môtô có biểu hiện tàng trữ ma túy, khi bị phát hiện đã có hành vi điều khiển xe môtô bỏ chạy. Tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng dừng xe, nhưng đối tượng điều khiển đã tăng ga bỏ chạy; đồng thời đối tượng ngồi sau lấy 2 gói nilon bên trong chứa khoảng 80 viên hồng phiến từ túi áo của người điều khiển ném xuống đường nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa chỉ 249 Phạm Văn Đồng thì khống chế, bắt giữ Trần Quốc H (SN 1991) và Huỳnh Thị T (SN 1993 – cùng trú tại TP Huế).

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ số ma túy này có phải được các đối tượng tàng trữ để đưa đến quán karaoke hay không. Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, qua nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện có một cơ sở, chủ quán đã ngang nhiên cho nhân viên “tiếp thị” hoặc bán ma túy cho khách đến hát karaoke. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng “trăm phương nghìn kế” để lén lút thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà không biết đây là tội ác, đầu độc, hủy hoại tương lai không ít thanh thiếu niên, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Qua các vụ việc trên cho thấy, sự tiếp tay của các cơ sở kinh doanh làm cho tội phạm và tệ nạn ma tuý có “đất” nảy lên “mầm độc”. Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, thời gian qua, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Công an các phường tập trung “đánh” trúng, đánh mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, khách sạn, khu chung cư và quán karaoke.

Qua các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy gần đây cho thấy, số đối tượng phạm tội cũng như sử dụng trái phép chất ma túy tập trung chủ yếu là thanh thiếu niên, tụ tập ăn nhậu, sử dụng trái phép chất ma túy thâu đêm suốt sáng. Đua đòi, ăn chơi và với sự tiếp tay của các cơ sở kinh doanh hám lợi cùng sự buông lỏng quản lý của nhiều gia đình đã khiến số đối tượng này sa vào cạm bẫy. Từ hành vi sử dụng trái phép ma túy, không ít đối tượng bắt đầu ngập sâu vào con đường phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Theo Thượng tá Trần Đăng Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung điều tra, bắt giữ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh vào Huế. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; huy động sức mạnh hệ thống chính trị vào nhiệm vụ đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm nguy hiểm này.

Hải Lan
.
.
.