Chung tay đẩy lùi "cái chết trắng" trên địa bàn Bạc Liêu

Thứ Hai, 08/07/2024, 18:33

Thời gian qua, trên địa bàn Bạc Liêu đã xuất hiện một số loại ma túy, tiền chất ma túy mới núp bóng các loại thực phẩm, như: bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử; đồng thời việc gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng trái phép ma túy… đặt ra những thách thức cho ngành chức năng trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai, góp phần đẩy lùi “cái chết trắng” trong toàn xã hội.

6 tháng đầu năm 2024, Công an Bạc Liêu phát hiện, triệt xóa 91 vụ, 150 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 5,4 kg cần sa; 378,35 gram Methamphetamine; 0,1 gram Heroin; 17,5 gram Ketamine. Khởi tố 68 vụ, 101 bị can, xử phạt hành chính 7 vụ, 10 đối tượng.

Tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Bạc Liêu  -0
Công an Bạc Liêu tăng cường đấu tranh tội phạm về ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp với ngành Y tế thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng cường quản lý giáo dục người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.

Tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Bạc Liêu  -0
Đến hết năm 2023, Bạc Liêu có 1.038 người nghiện, trong đó có 93 người trong Trại tạm giam, nhà tạm giữ. 

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh Bạc Liêu có 1.038 người nghiện, 180 người sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó, có 566 người nghiện ngoài cộng đồng, 379 người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 93 người trong trại tạm giam, nhà tạm giữ. Công an tỉnh phối hợp ngành Y tế lập hồ sơ đưa 418 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tăng cường quản lý, giáo dục 242 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an toàn tỉnh mời, gọi hỏi, kết hợp xét nghiệm 898 trường hợp, phát hiện 485 đối tượng dương tính với chất ma túy; lập hồ sơ quản lý người sử dụng đối với 118 đối tượng, vận động cai nghiện tại gia đình 4 đối tượng, vận động đi cai nghiện 34 đối tượng, lập 264 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc (đạt 97,8% chỉ tiêu); đưa 216 đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Bạc Liêu  -0
Trong quá trình cai nghiện, học viên được đào tạo  nghề để sau này có thể tìm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sau khi tiếp nhận các đối tượng đã tiến hành khám sàng lọc, phân loại tình trạng nghiện để theo dõi và trị liệu. Ngoài lao động cải tạo, cắt cơn, điều trị, các học viên còn được đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm sau cai, phòng ngừa tình trạng tái nghiện.

Tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Bạc Liêu  -0
Sau khi tiếp nhận đối tượng cai nghiện bắt buộc, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh khám sàng lọc, phân loại tình trạng nghiện để theo dõi và trị liệu. 

Các ngành chức năng cũng tăng cường thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone. Hiện nay tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ứng dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2020 – 2025, qua đó tiếp tục hỗ trợ, điều trị cho 19 học viên.

Ông Nguyễn Bê On, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Cơ sở cũng ký kết quy chế phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy và Công an tỉnh trong bảo đảm ANTT, không để xảy ra các tình huống đột xuất tại cơ sở”.

Để quản lý người nghiện sau cai, Công an các cấp chủ động phối hợp tổ chức 102 buổi tuyên truyền, 430 cuộc họp dân, phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, Công an các địa phương và ngành Tòa án, ngành Giáo dục tổ chức “Phiên tòa giả định”, Cuộc thi “Phòng chống ma túy xâm nhập học đường”… tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, góp phần trang bị cho các em học sinh đầy đủ kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật và tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong môi trường học đường.

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 15 địa bàn cấp xã không có tệ nạn ma túy, chiếm tỷ lệ 23,44%. 

V.Đức - T.Nguyễn
.
.
.