Tạm giam đối tượng truy nã là em trai Hải “Bánh” tàng trữ 2 khẩu súng

Thứ Hai, 10/07/2017, 15:30
Tiến hành kiểm tra xe, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện ghế sau xe ô tô của Long (đối tượng đang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích) 1 khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn; dưới ghế một khẩu súng Col màu bạc và 5 viên đạn đang ở trong ổ súng.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã tạm giam Nguyễn Hải Long, 48 tuổi, trú tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về hành vi "Tàng trữ vũ khí quân dụng". Long là đối tượng hình sự, đã có 4 tiền án, 3 tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội "Giết người" với mức án 9 năm tù giam, ra tù năm 2010, đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

 Đáng chú ý Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”) là đàn em thân tín của Năm Cam....

Trước đó ít ngày, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Tràng Tiền, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xác định Long đang điều khiển xe ô tô di chuyển từ tỉnh Hưng Yên về TP Hà Nội, trên xe mang theo vũ khí “nóng”, đồng thời bố trí lực lượng theo sát đối tượng này.

Khi xe ô tô của Long dừng đỗ trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe, phát hiện tại ghế sau xe ô tô của Long 1 khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn; dưới ghế một khẩu súng Col màu bạc và 5 viên đạn đang ở trong ổ súng.

Tại cơ quan Công an, Long khai vào tháng 4-2017, mua 2 khẩu súng và số đạn trên tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang áp dụng một số biện pháp tố tụng để lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.            

Đào Minh Khoa
.
.
.