Dùng sổ đỏ giả để bán đất

Thứ Ba, 12/05/2020, 15:20
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ngày 26/4/2019, Sơn đã gặp anh để rao bán lô đất với giá 100 triệu đồng…

Ngày 12/5/2020, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1983), trú tại xã Đắk R’moan, TP Gia Nghĩa khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa.

Do không có tiền tiêu xài nên đầu năm 2019, Sơn nảy sinh ý định tìm người làm giả giấy tờ đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn đã nhờ một người tên Phi làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Ngọc Sơn với giá 3 triệu đồng.

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ngày 26/4/2019, Sơn đã gặp anh Nguyễn Đình Định ở thành phố Gia Nghĩa để rao bán lô đất tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân với giá 100 triệu đồng. Sơn cho biết lô đất trên thuộc quyền sử dụng của mình với diện tích khoảng 300m², đồng thời đưa cho anh Định xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc, sổ hộ khẩu gốc và dẫn anh Sơn đi xem.

Lê Ngọc Sơn tại cơ quan Công an.

Tin tưởng, anh Định đã đồng ý mua với giá 100 triệu đồng. Nhận đủ tiền, Sơn đã tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi địa phương.

Qúa trình điều tra, ngày 4/3/2020, Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Ngọc Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 1/5/2020, tổ công tác của Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Được biết, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, bắt, vận động ra đầu thú 3 đối tượng truy nã về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bàn giao các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đơn cử, sau khi được sự tuyên truyền, vận động thuyết phục, Lương Đình Nhu (SN 1988), trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đầu thú. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (nay là Công an TP Gia Nghĩa) ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Lương Đình Nhu tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, tối ngày 23/1/2018, sau khi uống rượu cùng nhau, Nhu đã cùng với 2 đối tượng tên Viên và Vương đánh anh Nguyễn Trọng Lợi ở xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (nay là phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa) bị thương với tỷ lệ thương tích là 14%.

Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt, xử lý Viên và Vương về tội cố ý gây thương tích. 

Ngày 23/5/2018, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Lương Đình Nhu về tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 29/4/2020, Nhu đã đến Công an TP Gia Nghĩa đầu thú.

Quỳnh Hiển
.
.
.