Nông dân, doanh nghiệp nỗ lực vực dậy sản xuất

Thứ Sáu, 03/09/2021, 07:32

Không tiêu thụ được dẫn đến phải nhổ bỏ cả vườn hoa cúc, thiệt hại gần trăm triệu đồng, nay gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) quyết định chuyển sang trồng bắp cải. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, người đàn ông này tạm thời dừng nghề trồng hoa, chuyển sang trồng rau.

Sở dĩ gia đình ông Hùng chuyển đổi cây trồng là do dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài, trong khi hoa không phải là mặt hàng thiết yếu nên rất khó tiêu thụ.

Vừa cày vỡ đất xong, gia đình ông Hùng thuê thêm người tập trung ra vườn xuống giống rau ngay. “Bắp cải là loại rau dễ vận chuyển, tích trữ được dài ngày nên rất hút hàng trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Thời gian qua, loại rau này được các đầu mối nông sản ở Đà Lạt thu mua với giá khá cao. Hiện luôn dao động ở mức trên 10.000 đồng/kg...”, ông Hùng nói.

Không như gia đình ông Hùng, chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ phường 8, TP Đà Lạt, vẫn kiên trì với nghề trồng hoa cúc của mình. Mặc dù lứa hoa cúc chùm vụ vừa rồi không tiêu thụ được, phải nhổ ủ làm phân nhưng chị Tuyết vẫn có niềm tin trong vài tháng tới dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, cuộc sống người dân ở các địa phương trở lại bình thường, khi đó lứa hoa cúc gia đình chị vừa xuống giống cũng kịp thời cho thu hoạch. Theo người phụ nữ này, rất nhiều hộ trồng hoa ở Đà Lạt nay đã chuyển sang trồng rau màu khác, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giá hoa chắc chắn sẽ tăng cao do khan hiếm hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những gia đình, doanh nghiệp “không cho đất nghỉ”, do thua lỗ quá nhiều vì không bán được sản phẩm, không ít gia đình, doanh nghiệp sản xuất rau ở Lâm Đồng tạm thời để đất trống, tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và các chính sách của Chính phủ trong phòng, chống COVID-19 đối với các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị 16 sau 15/9 tới.

Xuống giống rau, hoa bây giờ phiêu lưu quá, chưa biết kết quả ra sao hay lại phải đổ bỏ nữa. Thôi, cứ tạm nghỉ một thời gian để xem thế nào rồi tính tiếp!..”, anh Lê Văn Đức, một người có 5 sào đất chuyên trồng hoa, cũng là chủ một đầu mối chuyên thu mua hoa ở Đà Lạt vận chuyển đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ cho biết.

Theo Chi cục Trồng trọt tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tổng diện tích chuyên gieo trồng rau và hoa của tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 20.000ha, tập trung chủ yếu ở TP Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng. Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, hiện có khoảng 20% diện tích bị tạm dừng sản xuất, chủ yếu là các gia đình trồng hoa.

Trong lĩnh vực công nghiệp, để duy trì sản xuất an toàn trong tình hình dịch bệnh, ngay từ khi tỉnh Lâm Đồng phát hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, Công ty Cổ phần đầu tư và Sản xuất nông sản Trình Nhi (Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng), đã chủ động thực hiện “3 tại chỗ” cho người lao động. Khi thực hiện mô hình này, công ty có được lợi ích kép, chuỗi sản xuất không bị gián đoạn, mọi hoạt động đều ở trong nhà máy, không lo lắng dịch bệnh xâm nhập gây đình trệ sản xuất.

Nông dân, doanh nghiệp nỗ lực vực dậy sản xuất -0
Nông dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt khó tiếp tục sản xuất.

Theo ông Lê Quang Thành Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, vào thời điểm sản xuất bình thường, công ty luôn có 86 công nhân làm việc tại xưởng. Khi thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” có khoảng 50% công nhân đăng ký thực hiện. Toàn bộ người lao động của công ty được thực hiện test nhanh COVID-19 theo định kỳ, quy trình quản lý, sản xuất, nơi ăn ở của công nhân viên đều được thực hiện khép kín.

Theo ông Liêm, trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh như hiện nay, việc doanh nghiệp bố trí cho người lao động ăn, ở, làm việc tại chỗ là biện pháp hợp lý. Để người lao động không cảm thấy nhàm chán, doanh nghiệp còn tổ chức tăng ca, vừa cải thiện thu nhập trong thời gian lưu trú trong công ty, lại vừa giúp doanh nghiệp bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Đến nay, mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này vẫn diễn ra như thời điểm chưa bùng phát dịch.

Là một doanh nghiệp lớn, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Lâm Đồng (Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa duy trì sản xuất và an toàn vừa phòng, chống dịch. Ông Trương Hùng Dũng, Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện chích ngừa vaccine phòng COVID-19 cho lao động và tất cả các đối tác khác cùng làm việc trên một mặt bằng của đơn vị.

Trong tháng 8/2021, công ty đã thực hiện 3 lần lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho 100% lao động nhằm đạt hai mục tiêu đề ra là giữ vững sản xuất, an toàn phòng, chống dịch. Hằng ngày, lãnh đạo của các bộ phận luôn quán triệt tới người lao động triển khai nghiêm ngặt các bước hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Theo Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 52 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại 2 Khu Công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng) và Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) với 5.194 công nhân. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kích hoạt sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, phù hợp với tình hình dịch bệnh, sản xuất, kinh doanh hiện nay.

“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp tại hai khu công nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho đối tác và thị trường!..”, ông Đỗ Xuân Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Khắc Lịch

.
.
.