Đà Nẵng nỗ lực bảo đảm hàng Tết dồi dào, giá ổn định, chất lượng

Thứ Hai, 19/01/2026, 18:37

Tết chưa đến, nhưng guồng quay hàng hóa của Đà Nẵng đã chạy gần như hết công suất. Từ siêu thị sáng đèn đến những lối chợ chật người, điểm chung là nỗ lực giữ hàng dồi dào, giá ổn định, chất lượng đảm bảo. Với người dân, một cái Tết đủ đầy không chỉ nằm ở giỏ quà hay mâm cỗ, mà còn ở cảm giác an tâm khi bước vào bất cứ quầy kệ nào: có hàng để mua, có giá để tin.

Khi Tết còn chưa tròn 1 tháng, guồng quay hàng hóa ở Đà Nẵng đã chạy hết công suất. Hơn 240 chợ và hàng loạt siêu thị lớn đồng loạt tăng dự trữ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Siêu thị “căng kho”, bán sỉ tăng dự trữ

Những ngày đầu tháng Chạp, không khí mua sắm Tết ở Đà Nẵng nóng dần lên theo từng quầy kệ. PV Báo CAND ghi nhận, trong các siêu thị, bánh mứt, nước giải khát, giỏ quà Tết được dựng thành “núi” ngay lối vào.

Ngoài chợ truyền thống, mùi lá dong, hành kiệu, tôm khô quyện trong tiếng rao, tiếng mặc cả. Người dân đi chợ sớm hơn, mua rải đều hơn; còn doanh nghiệp bán lẻ thì vào guồng từ rất sớm để giữ nguồn cung, giữ giá và giữ niềm tin thị trường.

Đà Nẵng căng sức chuẩn bị hàng Tết, dự trữ gần 3.500 tỷ đồng -0
TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán 2026.

Tại Coopmart Đà Nẵng, ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc siêu thị, cho biết dù kinh tế còn khó khăn sau mưa lũ, đơn vị vẫn chủ động tăng lượng dự trữ hàng Tết 10-20% so với các năm trước, tổng trị giá khoảng 95 tỷ đồng. Nguồn hàng tập trung vào nhóm thời vụ và thiết yếu: bánh mứt, các loại nước giải khát, thực phẩm tươi sống thịt gia cầm, rau củ quả, sản phẩm may mặc và đồ dùng vệ sinh nhà cửa.

Cùng với chuẩn bị nguồn hàng, Coopmart cam kết bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, đường, bột ngọt trong giai đoạn cao điểm từ 14 đến 16 tháng Chạp âm lịch. Ngoài ra, nhiều chương trình giảm giá bánh kẹo, nước ngọt được triển khai liên tục. Dịp sinh nhật siêu thị 22 tháng Chạp, khách mua sắm còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng...

Ở kênh bán lẻ hiện đại, MM Mega Market Việt Nam cũng triển khai chiến lược dự trữ bài bản để đảm bảo nguồn cung dồi dào, kịp thời trên toàn hệ thống. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết so với Tết 2025, lượng hàng dự trữ năm nay tăng 10–30% tùy nhóm ngành hàng; trong đó nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh do kỳ nghỉ Tết kéo dài. Riêng tại Đà Nẵng, giá trị hàng Tết dự trữ khoảng 60 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường địa phương trong mùa cao điểm.

Trên quy mô toàn hệ thống, MM dự trữ hàng khô và phi thực phẩm khoảng 30.000 tấn, cùng nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn. Song song nguồn cung là các lớp kiểm soát an toàn thực phẩm: đánh giá và tái đánh giá nhà cung cấp, tăng cường kiểm tra dịp cuối năm, đặc biệt với nhóm rau củ, bún phở, thực phẩm ăn liền; đồng thời lấy mẫu kiểm tra bánh mứt, hàng bán theo dạng xá, kiểm soát chặt nhãn mác và hồ sơ pháp lý.

Về khuyến mãi, MM triển khai chuỗi chương trình Tết 2026 theo từng giai đoạn, mỗi đợt tập trung khoảng 500 mặt hàng. Các ưu đãi được “đan xen” bằng nhiều hình thức giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, combo tiết kiệm, quà tặng kèm, cùng ưu đãi cho thành viên và kênh mua sắm trực tuyến.

Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Go! Đà Nẵng, cho rằng việc đưa hàng Tết lên kệ sớm giúp “giãn” nhu cầu mua sắm. Người dân không còn chờ sát Tết mới mua. Điều này vừa giảm áp lực cho hệ thống bán lẻ, vừa giúp người tiêu dùng dễ chọn lựa, kiểm soát chi tiêu tốt hơn, bà Thủy nói.

Chợ truyền thống “vào mùa”, tiểu thương niêm yết giá

Nếu siêu thị rộn ràng bằng ánh đèn và các biển “giảm giá”, thì chợ Tết ở Đà Nẵng tạo nhịp riêng bằng sự tấp nập từ sáng sớm. Ở chợ Cồn, lối đi giữa các sạp bánh mứt, mắm, đồ khô chật dần, khách vừa cầm danh sách mua sắm vừa “chốt” nhanh từng món.

Ông Lê Doãn Thân, Phó trưởng Ban quản lý chợ, cho hay lượng khách tăng rõ rệt so với tháng trước, ước tính mỗi ngày khoảng 10.000 lượt người ra vào mua sắm và sẽ tăng mạnh khi Tết đến gần. “Nguồn hàng khá dồi dào, từ thực phẩm khô, bánh mứt đến thịt cá, rau củ. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở tiểu thương niêm yết giá, bán đúng giá, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ”. Đặc biệt, năm nay chợ truyền thống Đà Nẵng như chợ Hàn, chợ Cồn dự kiến sẽ đón một lượng lớn du khách, khách người nước ngoài tham gia mua sắm Tết", ông Thân nói.

Đà Nẵng căng sức chuẩn bị hàng Tết, dự trữ gần 3.500 tỷ đồng -0
Chợ truyền thống ở Đà Nẵng dồi dào hàng hóa, tấp nập khách mua sắm.
Đà Nẵng căng sức chuẩn bị hàng Tết, dự trữ gần 3.500 tỷ đồng -1
Đà Nẵng dự kiến 3.500 tỷ đồng tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ người dân cuối năm và Tết Nguyên đán.

Không chỉ chợ Cồn, hơn 240 chợ lớn nhỏ trên địa bàn thành phố cũng bước vào cao điểm. Ở các chợ hạng 1 như chợ Hàn, Đống Đa, Đầu mối Hòa Cường, Hòa Khánh…, sức mua tăng theo từng ngày, đặc biệt ở nhóm hàng Tết truyền thống và thực phẩm tươi sống. Ban quản lý chợ tăng cường nhắc nhở tiểu thương về niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng để hạn chế tình trạng “đẩy giá theo cơn sốt” khi nhu cầu tăng.

Chị Nguyễn Trâm Anh, ngụ phường Hải Châu, cho hay, năm nay gia đình đi chợ sớm hơn. “Mua rải ra cho đỡ áp lực, tuần này mua đồ khô, tuần sau mới tính thịt cá. Đi sớm chọn được hàng đẹp, giá cũng dễ chịu hơn”, chị Anh cho biết thêm.

Còn anh Trần Ánh, ngụ phường An Hải, cho biết bà ưu tiên chợ truyền thống vì “quen mối”. “Mình mua ở sạp quen, họ nói rõ hàng từ đâu, giá cả cũng ổn. Nhưng Tết thì tôi vẫn vào siêu thị thêm vài lần để mua nước ngọt, bánh hộp, đồ gia dụng”, anh Ánh nói.

Ở chiều ngược lại, một số tiểu thương cũng thừa nhận sức mua đang tăng nhưng khách “tính toán kỹ hơn”. “Không còn cảnh mua ào ào. Người ta hỏi giá nhiều, so sánh nhiều. Mình bán phải rõ ràng, cân chuẩn, nói nguồn hàng cho khách yên tâm”, chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương ngành hàng đồ khô ở chợ Cồn chia sẻ.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết thành phố đặt mục tiêu đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán 2026; hạn chế tăng giá cục bộ, góp phần kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo tổng hợp của ngành công thương, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ cuối năm và Tết trên địa bàn ước gần 3.500 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tham gia dự trữ khoảng 1.469 tỷ đồng; thương nhân kinh doanh tại các chợ tham gia dự trữ khoảng 1.048 tỷ đồng; các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa khu dân cư khoảng trên 900 tỷ đồng.

Song hành với dự trữ là kế hoạch bình ổn: tổ chức các điểm bán hàng bình ổn tại siêu thị, chợ; đưa hàng thiết yếu về khu vực nông thôn, miền núi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Lực lượng chức năng được yêu cầu bám sát diễn biến thị trường, kịp thời can thiệp khi có dấu hiệu “sốt” giá.

Hoài Thu
.
.
.