“Chúng tôi thấy được nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam”

Thứ Hai, 17/04/2023, 18:23

Chia sẻ tại Diễn đàn đầu tư song phương Việt Nam- Australia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cơ quan Thương mại đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức chiều 17/4, nhà đầu tư Australia cho rằng ở Việt Nam họ thấy được nhiều cơ hội đầu tư và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp sẵn lòng mở rộng đầu tư và hướng tới sự phát triển bền vững

Ông Divid John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin cho rằng, tôi đến Việt Nam rất nhiều lần và tới năm 2004 chúng tôi đã gặp được đối tác và đặt bước đầu tiên cho sự hợp tác đó là mở 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi nhỏ ở Hưng Yên. Đến nay, đã mở rộng 5 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô và hiện đại; 1 nhà máy chế biến thực phẩm và 2.600 nhân viên, sản phẩm có mặt hiện diện khắp cả nước. Để kinh doanh thành công ở Việt Nam, Divid John Whitehead cho rằng trước hết cần phải có một đối tác tin cậy, hiểu rõ về thị trường, cạnh tranh và các quy định pháp luật và quan hệ với Chính phủ, địa phương, cộng đồng. “Đầu tư ở Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời, Việt Nam là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng tốt, môi trường đầu tư nhiều ưu đãi, chi phí sản xuất thấp, có vị trí chiến lược và có nền kinh tế số hoá mạnh mẽ. Chúng tôi rất vui khi trở thành một thành viên phát triển bền vững ở Việt Nam”, ông Divid John Whitehead nói.

“Chúng tôi thấy được nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam” -0
Toàn cảnh hội thảo.

Ông Filip Jankovic, Giám đốc Quốc gia Linfox Việt Nam cho biết, chúng tôi hiện đang dẫn đầu về các giải pháp kho bãi và vận tải. Tại Việt Nam, Linfox đã đầu tư rất nhiều vào các khâu ở chuỗi cung ứng như đầu tư kho hiện đại ở Bắc Ninh. Xây dựng các khu trung tâm phân phối quy mô lớn trải dài từ Bắc Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Dương đến Củ Chi; có mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới sang Lào… “Linfox có mặt tại Việt Nam từ năm 2006, doanh nghiệp luôn luôn sẵn lòng mở rộng đầu tư và hướng tới sự phát triển bền vững. Theo đó, mục tiêu mà Linfox Việt Nam theo đuổi là đầu tư chuyên nghiệp, hiện đại, kho bãi, đầu tư vào con người. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường logistics tại Việt Nam. Bởi, Việt Nam là thị trường quan trọng và làm sao để mở rộng được sự hợp tác với các đối tác địa phương và có sự hiện diện nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn về thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng của mình. Chúng tôi háo hức tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong tương lai,” ông Filip Jankovic chia sẻ.

“Chúng tôi thấy được nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam” -0
Doanh nghiệp Australia chia sẻ, thảo luận về chuỗi giá trị và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

GS. Alec Cameron, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Đại học RMIT cho rằng, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước là cần thiết đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp phát triển và xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững và linh hoạt hơn. Cùng với đó, lực lượng lao động mới phải có kỹ năng số và khả năng làm việc cũng như sở hữu các kỹ năng lãnh đạo và trình độ chuyên môn cao. Khi công nghệ đang thay đổi thị trường và việc làm trong nhiều lĩnh vực, RMIT thấy được cơ hội lớn để đóng góp cho chuỗi giá trị toàn cầu. Do vậy, để thành công ở Việt Nam trước hết doanh nghiệp Australia nói riêng và nhà đầu tư FDI nói chung cần xây dựng được niềm tin và thương hiệu. Hiểu và tuân thủ hệ thống pháp luật và các quy định tại Việt Nam và kỹ năng làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Tại diễn đàn, doanh nghiệp và nhà quản lý đã trao đổi về chuỗi giá trị và môi trường đầu tư tại Việt Nam và Australia. Trong đó, thảo luận về các lĩnh vực như nông nghiệp thực phẩm, giáo dục, logistics, năng lượng tái tạo tại thị trường Việt Nam và chia sẻ thông tin về cơ hội, chính sách, thủ tục đầu tư tại Australia. Ngoài ra, đại diện Bộ Nội vụ Australia cũng đã thông tin về chính sách visa và nguồn nhân lực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Australia. Theo ghi nhận của ý kiến của doanh nghiệp tại hội nghị đều nhìn nhận về môi trường đầu tư ở Việt Nam thuận lợi, cơ hội để đầu tư và mở rộng trong tương lai và hướng phát triển khả quan. Cùng với đó, các doanh nghiệp tiên phong Australia và Việt Nam đã đưa ra Báo cáo với 8 khuyến nghị để thúc đẩy môi trường kinh doanh và tăng cường hợp tác song phương Việt Nam – Australia. Trong đó, các doanh nghiệp khuyến nghị tăng cường quảng bá các cơ hội thương mại tại Việt Nam tới doanh nghiệp Australia; Nâng cao kiến thức kinh doanh và khả năng hợp tác với Việt Nam; Thành lập Trung tâm minh bạch để hỗ trợ đầu tư; Nghiên cứu các cơ hội để tối ưu hoá chính sách thị thực cho nhân tài; Nâng cao kỹ năng cho nhân tài tại địa phương. ..Các doanh nghiệp tiên phong cũng chia sẻ về các lĩnh vực có tiềm năng khai phá và khuyến nghị: Khai phá sức mạnh của khu vực khởi nghiệp và các hệ sinh thái mới và hỗ trợ các ngành mới phát triển…

Ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, tính đến tháng 3/2023, các nhà đầu tư Australia có 593 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 1,99 tỷ USD, chiếm 0,4% tổng vốn FDI đăng ký và đứng thứ 20/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Theo ông Chung, FDI đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng, tác động lan toả tới khu vực khác; hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, lao động, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong dài hạn, đổi mới tư duy, nâng cao và thống nhất nhận thức, hành động về đầu tư nước ngoài, hoàn thiện chế chế, chính sách về đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

“Các chính sách, quy định đều hướng tới mục tiêu chuẩn mực quốc tế, thể hiện tính toàn diện của Chính phủ, nhà đầu tư, người lao động và xã hội. Đầu tư phát triển bền vững, chính sách thu hút FDI của Việt Nam đều hướng tới sự thành công của doanh nghiệp. Theo đó, trên tinh thần hợp tác các nhà đầu tư cùng gặp gỡ, trao đổi để có giải pháp tốt nhất cho sự hợp tác thành công nhất trên tinh thần các bên cùng thắng,” ông Chung chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Cùng với đó, Việt Nam khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, tài chính, ngân hàng, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng, y tế, dược phẩm…Theo đó, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong thời gian tới là rất lớn.

Cùng với đó, về hợp tác phát triển (ODA), Australia là một trong các nhà tài trợ có hỗ trợ ODA không hoàn lại lớn cho Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Australia, giai đoạn 2022-2023, Australia đã tăng thêm 18% vốn ODA dành cho Việt Nam từ 78,9 % triệu AUD lên 92,8 triệu AUD. ODA của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ sự phát triển và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động có tay nghề cao; Tăng cường việc trao quyền kinh tế cho nữ giới, bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số; ứng phó với đại dịch COVID-19; Tạo điều kiện thuận lợi và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về đầu tư nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển, Bộ KH&ĐT cam kết sẽ luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó có các nhà đầu tư Australia tiến hành đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Lưu Hiệp
.
.
.