Hết bán tháo, hoa Đà Lạt lại tăng giá mạnh

Chủ Nhật, 31/01/2016, 19:55
Ngày 31-1, tức ngày 22 tháng Chạp, nhiều loại hoa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cách đây ít ngày phải bán tháo vì nở trước Tết Nguyên đán 2016 nay giá đã tăng mạnh trở lại.

Hàng trăm xe tải có thùng lạnh từ khắp nơi trong cả nước đã đổ về xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, nơi trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với gần 400ha để thu mua hoa đưa về địa phương bán Tết trong vài ngày gần đây đã khiến cho giá hoa lay ơn tăng mạnh.

Hoa lay ơn được giá người trồng hối hả thu hoạch.

Ngày 31-1, giá hoa lay ơn từ vài trăm đồng một cây nay đã tăng lên 2.500 – 3.000 đồng/cây. Với giá bán này, 1.000m2 hoa lay ơn nhà vườn thu về khoảng 20 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, trước đó rất nhiều gia đình trồng lay ơn tại xã Hiệp An đã phải nhổ bỏ hoa cho bò ăn hoặc bán tháo với giá rẻ mạt chỉ vài trăm đồng/cây vì hoa nở quá sớm. Theo thống kê, do thời tiết nắng nóng nên hoa lay ơn tại Lâm Đồng đã nở trước Tết, chiếm tới khoảng 70% diện tích.

Trước đó, do nở sớm nên nhiều gia đình đã phải thu hoạch hoa bán tháo hoặc nhổ bỏ

Cùng ngày, hoa lily tại TP Đà Lạt có giá từ 100.000 – 200.000 đồng/bó 5 cành. Giá cao thấp phụ thuộc vào từng loại lily. Được giá nhất là lily đỏ, vàng, mỗi cành 6 bông lớn.

Trong khi đó, hoa cát tường trước đây do nở sớm nên nhà vườn đã phải bán tháo với giá 25.000 đồng/kg, nay cũng tăng lên 55.000 đồng/kg.

Hoa lily giá đã tăng mạnh, từ 100.000 – 200.000 đồng/bó 5 cành

Nhiều người làm hoa tại Lâm Đồng dự báo, trong ít ngày tới có thể các loại hoa này giá sẽ còn tăng mạnh vì khan hiếm hàng.

Kim Ngân
.
.
.