Google và Facebook cùng bị Pháp phạt nặng

Thứ Sáu, 07/01/2022, 10:17

Án phạt được nhà chức trách Pháp đưa ra giành cho hai ông lớn công nghệ Google và Facebook do vi phạm quy định liên quan tới cookie trên trình duyệt web.

Cơ quan giám sát quyền riêng tư dữ liệu của Pháp (CNIL) hôm 6/1 vừa qua đã đưa ra án phạt đối với Google với khoản tiền phạt 150 triệu euro (169 triệu USD) vì vi phạm quyền riêng tư. Đây là cũng là lý do khiến Facebook chịu án phạt 60 triệu euro (68 triệu USD) của nhà chức trách nước này.

Google và Facebook cùng bị Pháp phạt nặng -0
Google và Facebook cùng bị Pháp phạt nặng.

Theo báo cáo của CNIL, người dùng internet tại Pháp khi truy cập vào các trang web facebook.com, google.fr và youtube.com đều gặp khó khăn nếu muốn thực hiện thao tác từ chối cookie. CNIL yêu cầu Google và Facebook phải cung cấp cho người dùng ở Pháp các công cụ đơn giản hơn để từ chối cookie, nhằm bảo đảm đạt được sự đồng ý của họ. Hai ông lớn công nghệ có 3 tháng để thực hiện những điều chỉnh phù hợp. Trong trường hợp không tuân thủ, 2 công ty này sẽ phải đối diện với khoản tiền phạt 100 nghìn euro cho mỗi ngày chậm trễ.

Phản hồi lại sau án phạt trên, Google cho biết sẽ làm việc cụ thể vớinhà chức trách Pháp mà cụ thể là Cơ quan giám sát quyền riêng tư dữ liệu – CNIL. Trong đó, Google cam kết sẽ có những thay đổi trong hoạt động của mình, đồng thời sẽ tích cực phối hợp với nhà chức trách nước này để thực thi quyết định trên.

Được biết, trước đó vào cuối năm 2020, Amazon và Google cũng từng phải nhận án phạt 35 triệu Euro (38,4 triệu USD) và 100 triệu Euro (113 triệu USD) của CNIL vì vi phạm cookie theo các quy tắc về Quyền riêng tư điện tử.

Cookies là các tệp được trang web người dùng truy cập tạo ra. Với Cookies, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng.

Đối với các doanh nghiệp, việc sử dụng Cookie sẽ giúp họ theo dõi được hành vi người dùng, từ đó biết được họ thường truy cập ít hay nhiều, thời gian là bao lâu hay các sở thích khác để có thể tối ưu hóa Website, dịch vụ của mình.

Mặc dù mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dùng nhưng Cookie cũng ẩn chứa những rủi ro nhất định liên quan đến những dữ liệu được lưu trữ. Cookie ảnh hưởng đến sự riêng tư của người dùng, những thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ.

Bản thân Cookie không thể phân tán virus, mã độc nhưng nó có thể thu thập được nhiều thông tin trong đó có cả thông tin tín dụng. Do vậy, Cookie làm tăng nguy cơ mất thông tin cá nhân nếu như người khác sử dụng máy tính của bạn hoặc máy tính bị xâm nhập, đánh cắp.

B.Châu (t/h)
.
.
.