Tin tặc “hack” mạng xã hội ủng hộ ông Trump

Thứ Ba, 06/07/2021, 07:02
Sau khi ra mắt người dùng, mạng xã hội GETTR được phát triển bởi những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump đã bị tin tặc tấn công.


Mạng xã hội GETTR được cựu cố vấn của ông Trump - Jason Miller cùng những người ủng hộ đứng ra phát triển, xây dựng nhằm thay thế cho Facebook hay Twitter vốn đã “nghỉ chơi” từ lâu đối với cựu tổng thống Donald Trump.

Mạng xã hội GETTR.  

Ngày 4/7 mới đây, đội ngũ phát triển đã chính thức ra mắt mạng xã hội GETTR. Tuy nhiên, sự cố đầu tiên đã xảy ra với nền tảng mới này khi bị tin tặc tấn công.

Cụ thể, nhiều tài khoản người dùng của mạng xã hội GETTR sau khi đăng ký thành công bất ngờ bị thay đổi thành "JubaBaghdad was here, follow me in twitter" (JubaBaghdad đã ở đây, hãy theo dõi tôi trên twitter). Cựu cố vấn của ông Trump - Jason Miller cũng là một trong những nạn nhân của tin tặc.

Vụ tấn công sau đó được một một tài khoản mạng xã hội Twitter @JubaBaghdad xác nhận với lời giải thích đó chỉ là một hành động để “giải trí cho vui”.

Sau khoảng 1 tiếng, tất cả các tài khoản bị hack đã được khôi phục trở lại tên ban đầu mà người dùng đăng ký.

Được biết, mạng xã hội GETTR về cơ bản hoạt động khá giống với Twitter và hiện nay đã phát hành trên hai kho ứng dụng của Google và Apple.

Hiện cựu tổng thống Donald Trump vẫn chưa chính thức tham gia mạng xã hội GETTR được những người ủng hộ tạo ra.

Trước đó, vào hồi tháng 5 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho ra mắt một nền tảng truyền thông mới mang tên “From the Desk of Donald J. Trump”, tạm dịch là “Từ Bàn làm việc của Donald J. Trump”, với một video được đăng trên nền tảng này mô tả đây là “một nơi nói chuyện một cách tự do và an toàn”.

Trong video cũng xuất hiện dòng chữ: “Sau khoảng thời gian im lặng / và dối trá / một ngọn hải đăng của tự do lại xuất hiện”.

Nền tảng này được cho là sẽ giúp cựu tổng thống có cơ hội đăng các thông điệp, hình ảnh và video trực tuyến. Trong khi những người theo dõi ông sẽ có thể chia sẻ bài đăng của của ông trên nền tảng này lên Facebook và Twitter, nền tảng mới này không có khả năng cho phép người xem “trả lời” hoặc tương tác với các bài đăng.

B.Châu (t/h)
.
.
.